Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông qua  Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, có tổ chức nhân quyền lo ngại rằng một khi điều luật này được thực thi sẽ khiến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ lan rộng sang Hồng Kông. Gần đây người phát ngôn Hồ Anh của Pháp Luân Công Hồng Kông đã được mời phát biểu tại Hội nghị bàn tròn của Hội đồng Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF), trong phỏng vấn độc quyền của Epoch Times Hồng Kông, cô đã cho biết rằng một khi Hồng Kông thực hiện Luật An ninh Quốc gia thì “có thể thấy trước được” việc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Tuy nhiên bất kể lập pháp này có được thông qua hay không thì các học viên Pháp Luân Công vẫn bình thản, vì điều này không ảnh hưởng đến việc mọi người đi nói rõ sự thật ở Hồng Kông và vạch trần tội ác bức hại tàn khốc của ĐCSTQ.

Ho Anh Phap Luan Cong
Phát ngôn viên của Pháp Luân Công Hồng Kông, cô Hồ Anh (Ảnh: Epoch Times Hồng Kông)

Hôm 9/6, Hồ Anh đã phát biểu tại Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, cho biết rằng sau khi thực hiện Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông sẽ tác động đến Pháp Luân Công Hồng Kông: “Đây (Luật An ninh Quốc gia) không chỉ là vấn đề đối với Pháp Luân Công, còn là vấn đề tự do tôn giáo; không chỉ nguy hiểm đối với các học viên Pháp Luân Công, mà còn đối với tất cả các tôn giáo.”

Hồ Anh còn cho biết ngay cả khi Hồng Kông trong tình trạng “một nước hai chế độ” thì Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã phải chịu đựng tình trạng quấy rối và tấn công bạo lực của ĐCSTQ, cũng như sự đối xử bất công của Chính phủ Hồng Kông. Nếu Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông được thực thi, bước đầu tiên mà những người tập Pháp Luân Công Hồng Kông phải đối mặt là có thể bị ĐCSTQ trấn áp vì những lý do kiểu như âm mưu “lật đổ chính quyền”.

Cô kể rằng từ năm 2013, ĐCSTQ đã bức hại các thành viên của tổ chức Pháp Luân Công tại Hồng Kông: thành viên của “Hiệp hội Bảo vệ Thanh niên Hồng Kông” (HKYCA) liên tục quấy rối và thậm chí đánh đập bạo lực đối với người tập Pháp Luân Công đi kể rõ sự thật trên đường phố và tại các điểm tham quan; HKYCA còn đặt bom tại buổi chia sẻ trao đổi kinh nghiệm tu luyện do Pháp Luân Công tổ chức. Vào tháng Chín năm ngoái, một học viên Pháp Luân Công đã đến đồn cảnh sát địa phương để thảo luận chi tiết về cuộc diễu hành nhân ngày Quốc khánh 1/10 của ĐCSTQ, khi rời khỏi đã bị hai kẻ mang đồ đen đánh đến chảy máu đầu. Ngày 19/11 năm ngoái, tòa soạn Epoch Times Hồng Kông do người tập Pháp Luân Công tại Hồng Kông sáng lập cũng bị bốn người đàn ông mặc đồ đen phóng hỏa. Hồ Anh nói: “Hung thủ đều mặc đồ đen và cải trang thành như người kháng nghị, nhưng chúng tôi biết là do ĐCSTQ đứng sau.”

Phát ngôn viên Hồ Anh cũng kể lại, tại bàn tròn cô đã đề cập đến tất cả những bất công hoặc đàn áp đối với Pháp Luân Công, tiêu biểu như vấn đề hơn chục năm qua không thể đăng ký được địa điểm, ngay cả đăng ký địa điểm tư nhân cũng chịu một số áp lực.

Một ngày sau cuộc họp bàn tròn, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2019”. Báo cáo cáo buộc vào năm 2019, tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Trung Quốc cũng đã bị liệt vào năm thứ 21 liên tục trong tình trạng “quan tâm đặc biệt” trong vấn đề đàn áp nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Báo cáo cũng ghi lại hoạt động tấn công người tập Pháp Luân Công tại Hồng Kông vào tháng Chín năm ngoái và việc phóng hỏa xưởng in của Epoch Times Hồng Kông vào tháng 11 năm ngoái.

Báo cáo cũng đề cập đến các số liệu do Pháp Luân Công cung cấp: “Năm nay (2019), cảnh sát đã bắt giữ 6109 học viên Pháp Luân Công và 3582 người khác đã bị quấy rối với lý do không chấp nhận đức tin của họ. Đến cuối năm, 3400 học viên Pháp Luân Công vẫn còn bị giam giữ”. “(Năm 2019) 96 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết, 19 người trong số họ đã chết khi bị giam giữ trong nhà tù, đồn cảnh sát hoặc trong thời gian câu lưu.”

Báo cáo trích dẫn nghiên cứu của “Luân lý Y khoa BMC” (BMC Medical Ethics) được công bố vào cuối năm 2019, cho rằng bằng chứng được cung cấp bởi các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà khoa học cho thấy rằng tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức đối với tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, vẫn đang diễn ra trên quy mô lớn.

Kể từ năm 1999, khi ĐCSTQ đàn áp bất hợp pháp đối với Pháp Luân Công, đã huy động toàn hệ thống truyền thông để vu khống Pháp Luân Công, che giấu các tội ác như giết hại, tra tấn, đàn áp và mổ cướp nội tạng… Người tập Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã không ngừng thiết lập “điểm sự thật” tại nhiều điểm du lịch ở Hồng Kông để kể về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho du khách Đại Lục đến Hồng Kông và công dân Hồng Kông.

MỜI NGHE PODCAST: Vì sao hơn 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990

Năm ngoái khi người Hồng Kông biểu tình chống Dự luật Dẫn độ của ĐCSTQ thì đã bị cảnh sát đàn áp tàn nhẫn, gần 9000 người đã bị bắt và nhiều người biểu tình bị tấn công tình dục, mưu sát, phải tự sát, bị mất tích… Đông đảo người Hồng Kông vì thế mà càng nhận rõ hơn bản chất tàn ác của ĐCSTQ, đã bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ người tập Pháp Luân Công đã đứng trên tuyến đầu kháng nghị ôn hòa chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ trong 21 năm qua. Về vấn đề này, người phát ngôn Hồ Anh nói: “Chúng tôi không phải là chống Cộng sản. Chúng tôi làm điều này không chỉ vì chúng tôi bị vu khống, còn bởi vì nhiều người nghe những lời thóa mạ này mà không biết được sự thật thì họ có thể đưa ra quyết định sai lầm và chọn hành động kỳ thị chúng tôi, chính họ cũng là nạn nhân, vì vậy cần phải kể sự thật cho họ nghe.”

Trước đây tại các điểm kể sự thật và khi diễu hành, người tập Pháp Luân Công Hồng Kông luôn giương khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng”, khẩu hiệu này từ hồi tháng Sáu năm ngoái đã được phổ biến tại các cuộc biểu tình của người Hồng Kông, thậm chí còn xuất hiện trên nhiều đường phố Hồng Kông. Người phát ngôn Hồ Anh cho biết khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” xuất hiện lần đầu vào năm 2004 trong loạt bài xã luận Chín bình luận về Đảng Cộng sản” của Epoch Times, kéo theo phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ (tính đến ngày 16/6 đã có 358.187.289 người Trung Quốc ghi danh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ). “Tại sao lại nói ‘Trời diệt Trung Cộng?’ Giải thích của chúng tôi là ĐCSTQ chống lại ý Trời, cuối cùng chăc chắn bị Trời diệt.”

Cô cho biết ĐCSTQ không tin vào Thần, còn bản chất của ĐCSTQ thì đi ngược với các giá trị phổ quát, vì bức hại tự do tín ngưỡng là đối lập với các giá trị phổ quát. “Ở Trung Quốc Đại Lục, các tổ chức tin vào Thần như Giáo hội kín (địa hạ giáo hội), Kitô giáo, Cơ đốc giáo, kể cả người Phật giáo Tây Tạng và các tín đồ tôn giáo khác đều phải đối mặt với đàn áp”. “Vì vậy, nếu  Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông được thông qua sẽ là mối đe dọa đối với tự do tôn giáo tại Hồng Kông.”

Trước thềm công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2019”, Tổng thống Mỹ Trump đã ban hành lệnh hành chính để đưa vấn đề tự do tôn giáo quốc tế vào hoạt động quan hệ ngoại giao của Mỹ. Vấn đề này Hồ Anh cho biết: “Đây là thông tin rất vui, có nghĩa là trong hành động cũng như về mặt hành chính Mỹ đã cam kết nêu cao bảo vệ tự do tôn giáo và bảo vệ giá trị phổ quát của thế giới.”

Cô còn kể rằng sau cuộc thảo luận bàn tròn, nhiều người tham gia đã liên lạc riêng với cô: “Có rất nhiều thư riêng cho tôi, hỏi tôi họ có thể giúp gì, tôi hy vọng tôi có thể liên lạc với họ.” “Ngày càng nhiều người đang nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra ở Hồng Kông, khi nhận được quan tâm nhiều hơn từ cộng đồng quốc tế thì sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn với tình trạng lộng hành của ĐCSTQ.”

Người phát ngôn Pháp Luân Công Hồng Kông cho rằng, trong nhiều năm qua vì cám dỗ lợi ích và đe dọa mà cộng đồng quốc tế đã chọn cách im lặng trước thực trạng ĐCSTQ xâm phạm tín ngưỡng và nhân quyền, bây giờ phải gánh chịu hậu quả của việc ĐCSTQ vi phạm các giá trị phổ quát: ĐCSTQ che giấu đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán đã khiến virus này lan rộng khắp thế giới và gây thương vong nặng nề. Hồ Anh nói: “Bây giờ mọi người đều nhận ra rằng ĐCSTQ chống lại các giá trị phổ quát của nhân loại, đã gây ra đau khổ và mất mát cho mọi người trên toàn thế giới”. “Cho dù Luật An ninh Quốc gia có được thực thi ở Hồng Kông hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi tiếp tục nói rõ sự thật ở Hồng Kông, chúng tôi luôn bình thản. Nhưng chắc chắn luận này sẽ ảnh hưởng đến mọi người sau khi thực thi tại Hồng Kông, ĐCSTQ trấn áp Hồng Kông là tăng thêm một bức thu hẹp tự do, đây là điều chắc chắn.”

Trong 21 năm qua, tại các điểm tham quan lớn trên thế giới luôn có người tập Pháp Luân Công đến để vạch trần tội ác của ĐCSTQ, làm rõ tình cảnh họ bị đàn áp, ngay cả những người tập Pháp Luân Công tại Đại Lục cũng đang bất chấp nguy hiểm để kể sự thật. “Bản chất của ĐCSTQ là trái ngược với các giá trị phổ quát. Khi ĐCSTQ làm trái các giá trị phổ quát, chúng ta có nên nói cho mọi người biết giá trị phổ quát này là gì không?” “Nếu trong tương lai Mỹ hoặc các nước khác đồng lòng đứng lên vì Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ áp dụng tại Hồng Kông, ít nhất là nói không với ĐCSTQ, tôi tin rằng đây là những gì chúng tôi rất vui khi chứng kiến.” Hồ Anh nêu rõ.

Liên Thư Hoa (theo Epoch Times)

Xem thêm: