Vào hôm thứ Năm (ngày 5/8), Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Michigan đã hoàn thành cuộc tập trận lịch sử, 6 máy bay không quân lớn và nhỏ đã hạ cánh và cất cánh trên đường cao tốc dân sự của tiểu bang.

May bay quân sự Mỹ
Không quân Mỹ đã thực hiện được việc cất cánh và hạ cánh thành công các máy bay chiến đấu cỡ nhỏ và máy bay vận tải lớn trên “đường băng” đường cao tốc dân dụng trong đợt huấn luyện gần đây, điều này có ý nghĩa rất lớn. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

4 máy bay chiến đấu Không quân Mỹ A-10 Thunderbolt và hai máy bay vận tải C-146, dưới sự chỉ huy của 3 lực lượng độc lập bao gồm Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Michigan, đã hạ cánh thành công xuống khu vực đóng cửa của đường cao tốc bang Michigan M-32. 

A-10 Thunderbolt là loại phi cơ tấn công mặt đất và chi viện không quân trực tiếp, có một chỗ ngồi, hai động cơ phản lực, được phát triển bởi hãng Fairchild-Republic cho Không quân Mỹ .

p2985621a453819093
Hình ảnh chụp chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt của Không quân Mỹ. (Nguồn: Military_Material / Pixabay / CC0)

Máy bay vận tải C-14 là phiên bản quân sự của máy bay vận tải động cơ phản lực cánh quạt Dornier 328. Nó đã được thiết kế sửa đổi nhằm cho phép vận chuyển hàng hóa quân sự và quân nhân, là một loại máy bay cỡ lớn. Loại máy bay này liên tục được triển khai trong quân đội Mỹ kể từ tháng 10/2011, và hiện hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp ở nước ngoài của bốn bộ chỉ huy tác chiến khu vực.

Theo thông cáo báo chí của quân đội, hoạt động này là một phần của sự kiện huấn luyện hàng năm có tên “Tập trận tấn công phương Bắc” và được tổ chức bởi Vệ binh Quốc gia Michigan tại Trung tâm Chiến đấu Toàn miền Quốc gia (NADWC). Một trong những mục đích tiềm ẩn của cuộc tập trận là chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và chính quyền Bắc Kinh.

Cánh 127 của Lực lượng Phòng không Quốc gia Selfridge, Cánh 355 của Căn cứ Không quân Davis-Monthan ở Arizona, và Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Lực lượng Không quân tại sân bay Duke Field ở Florida đã tham gia vào nhiệm vụ.

“Đây được cho là lần đầu tiên trong lịch sử các máy bay của Lực lượng Không quân hiện đại cố tình hạ cánh xuống đường dân dụng trên đất Mỹ”, Đại tá Không quân Mỹ James Rossi, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Sẵn sàng Chiến đấu Alpena cho biết. “Các nỗ lực của chúng tôi tập trung vào khả năng đào tạo chiến binh trong mọi môi trường trong suốt quá trình liên tục để quốc gia của chúng tôi có thể cạnh tranh, răn đe và giành chiến thắng hôm nay và ngày mai.”

Thông cáo báo chí của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Michigan cho biết cuộc tập trận là một phần trong chiến lược triển khai hoạt động nhanh nhẹn của Không quân Hoa Kỳ, thể hiện “khả năng triển khai nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi của Không quân.”

“Chúng tôi đã làm được điều đó! Chúng tôi đã làm nên lịch sử!”, Cánh 127 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Michigan thể hiện vui mừng chiến thắng trên Facebook.

Để thực hiện hoạt động này, nhà chức trách Mỹ đã đóng cửa một số tuyến đường địa phương và cắt nguồn điện cung cấp cho các hộ gia đình ở khu vực lân cận trong thời hạn 5 giờ. Cảnh sát bang Michigan đã ra thông báo đóng đường trước đồng thời thiết lập các biển báo và rào chắn đường.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: