Hôm thứ Ba (27/9), hai lãnh đạo cấp cao Đảng Dân chủ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã có động thái hiếm gặp khi công khai thúc giục Tổng thống Joe Biden phải đưa ra lập trường cứng rắn hơn đối với vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.

Embed from Getty Images

Bà Pelosi và ông Schumer đã tham gia vào nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng ký vào thư kêu gọi Tổng thống Biden ban hành lệnh hành pháp về vấn đề đầu tư Trung Quốc.

Khi tại Quốc hội còn tiếp tục tranh luận, chúng tôi kêu gọi Chính quyền của ông hãy xúc tiến bằng lệnh hành pháp”, các nghị sĩ viết trong thư gửi ông Biden.

Bà Pelosi và ông Schumer muốn ông Biden ban hành các hướng dẫn công khai mới về các khoản đầu tư từ các công ty có liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai vị lãnh đạo cấp cao Đảng Dân chủ này cũng yêu cầu phải có các hạn chế mới về các khoản đầu tư tại những khu vực gần các căn cứ quân sự Mỹ.

Bà Pelosi và ông Schumer cũng đang ủng hộ dự luật trao quyền cho chính phủ liên bang được ngăn chặn các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ nếu có đủ căn cứ về quan ngại an ninh quốc gia.

Hành động của Chính phủ về lĩnh vực này đã quá chậm để xử lý phạm vi và mức độ của những rủi ro nghiêm trọng mà đất nước chúng ta phải đối mặt”, bà Pelosi và ông Schumer viết.

Thời gian qua, các nghị sĩ liên bang Mỹ ngày càng gia tăng cảnh báo về các khoản đầu tư vào Mỹ của ĐCSTQ hoặc các thực thể do chế độ cộng sản này kiểm soát. Họ nói Trung Quốc đang đầu tư chiến lược vào các công ty có vai trò chính yếu trong an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng Mỹ.

Gần đây, chính quyền bang Texas đã hủy bỏ một dự án năng lượng gió của một công ty có liên kết với ĐCSTQ sau khi phát hiện dự án đầu tư này đặt tại địa điểm chỉ cách căn cứ Không quân Mỹ vài dặm.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Rosa DeLauro cho biết: “Chúng ta phải bảo vệ các chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia của chúng ta trước các đối thủ nước ngoài như Trung Quốc và Nga”.

Các quan chức an ninh quốc gia của chính quyền Biden trong tháng này cũng đã tuyên bố rằng chính phủ liên bang Mỹ đang cân nhắc xem liệu có áp đặt các hạn chế và các yêu cầu giám sát mới đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc hay không.