Một số lãnh đạo quốc tế trong đó có nguyên thủ của Mexico, El Salvador và Hungary đã lên tiếng phản đối vụ truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm thứ Tư (5/4) đã chỉ trích các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi bản cáo trạng đó có động cơ chính trị.

Lẽ ra các vấn đề pháp lý không nên được sử dụng vào các mục đích bầu cử”, ông López Obrador nói với báo giới trong một cuộc họp báo hôm 5/4, theo AFP và AP đưa tin.

Tôi không đồng ý với những gì họ đang làm với cựu Tổng thống Trump. Tôi không biết liệu có hành vi phạm pháp hay không, đó không phải là phận sự của tôi”, ông López Obrador nói thêm.

Tổng thống Mexico cho rằng các cáo buộc nhắm vào ông Trump là “bôi nhọ chiến dịch [tranh cử]” và “nên để người dân quyết định” trong vấn đề bầu cử.

Tháng trước, khi ông Trump loan báo mình sắp bị bắt giữ, ông López Obrador cũng đã lên tiếng nói rằng các cáo buộc ông Trump phạm tội có động cơ chính trị. Khi đó, ông Trump thông qua mạng xã hội Truth Social đã tán dương ông López Orbrador.

Ngoài ông López Obrador, một số ít nguyên thủ quốc tế cũng đã lên tiếng về vụ việc ông Trump bị truy tố hình sự.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump. Ông đăng bức ảnh chụp với cựu tổng thống Mỹ lên Twitter, kèm thông điệp: “Hãy tiếp tục chiến đấu, Ngài Tổng thông! Chúng tôi ở bên ông”.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng chỉ trích bản cáo trạng về cựu Tổng thống Trump và cho rằng điều đó sẽ khiến Mỹ gặp khó khi thúc đẩy chính sách ngoại giao ‘dân chủ’ ra toàn cầu.

Ông Bukele viết trên Twitter hôm 4/4: “Hãy tưởng tượng nếu điều này xảy ra ở bất kỳ một nước nào khác, khi chính phủ nước đó bắt giữ một ứng cử viên [tổng thống] của phe đối lập chính”.

Khả năng sử dụng chính sách ngoại giao ‘dân chủ’ của Mỹ đã biến mất”, ông Bukele nhận định.

Theo The Epoch Times, các quan chức Nga đã từ chối bình luận khi được hỏi về vụ ông Trump bị truy tố.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước nói với báo giới: “Tôi không nghĩ đây là chủ đề để chúng tôi bình luận. Đây là tiến trình nội bộ của nước Mỹ và chúng tôi không coi đó là điều cần thiết phải bình luận”.

Xuân Thành