Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (22/11) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Cuba tại Moscow, nơi hai người đã khánh thành tượng đài nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro và ca ngợi “tình hữu nghị truyền thống” giữa hai nước, theo hãng tin AP.

Embed from Getty Images

Một đoạn video được đăng trên trang web của Điện Kremlin cho thấy ông Putin và Chủ tịch Cuba, Miguel Díaz-Canel y Bermúdez, đọc diễn văn trong khi các vệ binh Nga đứng cạnh bức tượng đồng của ông Castro.

Cố Chủ tịch Castro đã áp dụng chủ nghĩa cộng sản kiểu Xô Viết sau khi lãnh đạo cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista năm 1959. Ông tiếp tục mô hình này bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và hàng chục âm mưu ám sát trong suốt nửa thế kỷ cai trị hòn đảo, trước khi qua đời vào năm 2016 ở tuổi 90.

Trong bài phát biểu, ông Putin đã ca ngợi sự kiên định của ông Castro trong việc “bảo vệ chủ quyền của quê hương (ông) một cách quên mình” và đưa ra những điểm tương đồng với các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

Embed from Getty Images

“Liên Xô và Nga luôn luôn và cho đến nay vẫn tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền. Chúng tôi luôn chống lại mọi hình thức hạn chế, cấm vận, phong tỏa, v.v. Chúng tôi luôn ủng hộ Cuba trên trường quốc tế và chúng tôi thấy rằng Cuba cũng có quan điểm tương tự đối với Nga”, ông Putin nói.

Các quan chức hàng đầu khác của Nga cũng có giọng điệu tương tự trong các cuộc gặp của họ với ông Díaz-Canel, người đã đến Moscow vào thứ Bảy.

Vyacheslav Volodin, người phát ngôn Quốc hội Nga, đã gọi Cuba là “biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập” trong cuộc hội đàm hôm thứ Ba, theo nội dung được đăng trên trang web của Duma Quốc gia.

Các cơ quan nhà nước Nga cũng dẫn lời ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là cựu Tổng thống, nói rằng “không lệnh trừng phạt nào có thể kìm hãm sự phát triển của Cuba và Liên bang Nga” khi ông gặp nhà lãnh đạo Cuba hôm thứ Hai.

Theo nội dung đăng bởi Duma Quốc gia, ông Díaz-Canel khẳng định rằng “Nga luôn luôn có thể tin tưởng vào Cuba” trong cuộc gặp với ông Volodin hôm thứ Ba, đồng thời lên án các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Moscow là “cưỡng ép” và “không công bằng”.

Thương mại giữa Cuba và Nga đạt khoảng 500 triệu đô la vào năm 2019, theo lời Phó Thủ tướng Nga khi đó là Yuri Borisov trong chuyến thăm hòn đảo này.

Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin chương trình nghị sự của ông Díaz-Canel sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực rất nhạy cảm đối với hòn đảo này khi đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Tình trạng mất điện kéo dài hàng giờ mỗi ngày đã xảy ra ở các thành phố lớn nhất của Cuba, làm dấy lên các cuộc biểu tình.

Chính phủ Cuba đã thừa nhận khó khăn và cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ, vốn được thắt chặt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã gây ra nghèo đói và gián tiếp thúc đẩy các cuộc biểu tình.

Đồng minh chính trị khu vực chính của Havana, Venezuela, đã bán cho hòn đảo này lượng dầu mà Cuba cần trong hai thập kỷ qua. Cuba chỉ sản xuất một nửa lượng dầu cần thiết cho nền kinh tế của mình.

Từ những năm 1960 đến những năm 1990, Liên Xô đã cung cấp cho Cuba nhiều mặt hàng nhập khẩu quan trọng như phân bón, thiết bị công nghiệp, phụ tùng thay thế và trên hết là dầu mỏ để đổi lấy đường.

Khi liên minh cũ sụp đổ vào những năm 1990, Cuba nợ Nga khoản nợ 35 tỷ USD, 90% trong số đó đã được chính quyền Putin xóa vào năm 2014.

Lê Vy (theo AP)