Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi, đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác chính trị, thương mại và kinh tế trong một cuộc điện đàm hôm thứ Bảy, chính phủ của hai bên cho biết trong các tuyên bố riêng.

Embed from Getty Images

Hai nhà lãnh đạo đã “đề cập đến một số vấn đề song phương cấp bách, tập trung vào cách thức xây dựng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, bao gồm cả trong lĩnh vực vận tải và hậu cần”, Điện Kremlin cho biết.

“Họ đồng ý rằng các tổ chức tương ứng của Nga và Iran sẽ tăng cường liên lạc,” tuyên bố cho biết thêm.

Tổng thống Iran cho biết ông hoan nghênh việc “Nga mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Cộng hòa Hồi giáo”, đặc biệt là sự phát triển của các tuyến vận tải ở khu vực Á-Âu.

Ông Raisi nói: “Tuyến đường trung chuyển này sẽ trở thành một tuyến đường hấp dẫn cho nền kinh tế và thương mại trên thế giới.”

Tuyên bố nói thêm rằng ông Putin đã bày tỏ sự thông cảm với chính phủ và người dân Iran về vụ tấn công vào một ngôi đền tôn giáo Shia ở thành phố Shiraz, miền nam Iran, khiến 15 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Ông Putin đã “lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức”, tuyên bố nói.

Cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau cuộc họp giữa quan chức an ninh cấp cao của Nga Nikolai Patrushev và quan chức an ninh hàng đầu của Iran Ali Shamkhani tại Tehran hôm thứ Tư, trong đó hai bên thảo luận về tình hình ở Ukraine và các biện pháp để chống lại cái mà họ gọi là “sự can thiệp của phương Tây” vào công việc nội bộ, theo truyền thông nhà nước Nga.

Iran đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong những tuần gần đây sau khi Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái “kamikaze” do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuần trước, Iran cho biết họ đã bán các phương tiện không người lái cho Nga “vài tháng” trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Các quan chức Iran nhiều lần cho biết Tehran có quan hệ hợp tác “quốc phòng” với Nga, nhưng không cung cấp vũ khí cho Điện Kremlin “cho mục đích sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine”.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và quan chức Iran về việc bán máy bay không người lái cho Nga, trong khi các quan chức Ukraine hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran.

Ngoài ra, Tehran cũng bị phương Tây chỉ trích về việc đàn áp các cuộc biểu tình trước cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi trong khi bị giam giữ.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng đang phải đối mặt với một số chỉ trích ngày càng tăng tại quê nhà khi quân đội của họ phải hứng chịu nhiều thất bại hơn ở Ukraine.

Quân đội của Moscow trong tuần này đã rút khỏi thành phố Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất mà họ chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng Hai. Vào tháng 9, ông Putin tuyên bố sẽ sáp nhập khu vực phía Nam vào Nga “mãi mãi”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã rút hơn 30.000 binh sĩ qua sông Dnepr mà không để mất một binh sĩ nào, nhưng người Ukraine mô tả một cuộc rút lui hỗn loạn, với việc quân đội Nga cởi bỏ quân phục và cố gắng chạy trốn.

Ngân Hà (theo Aljazeera)