Hôm Chủ nhật (21/5),ông  Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết lực lượng của ông đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ ở thành phố Bakhmut miền đông Ukraine như đã hứa và sẽ rời khỏi khu vực xung đột vào cuối tuần này.

“Wagner đã không đạt được bước tiến nào. Wagner hôm nay không chiếm được lãnh thổ nào. Chúng tôi đã chiếm được tất cả lãnh thổ mà chúng tôi hứa sẽ chiếm được, chính xác đến từng centimet cuối cùng”, ông Yevgeny Prigozhin cho biết trong một tin nhắn thoại được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

“Như chúng tôi đã tuyên bố ngày hôm qua. Chúng tôi đang bàn giao các vị trí của mình cho Bộ Quốc phòng (Nga) và vào ngày 25 (tháng Năm) chúng tôi sẽ rời khỏi khu vực xung đột.”

Ông Prigozhin hôm thứ Bảy (20/5) cho biết rằng lực lượng của ông đã nắm quyền kiểm soát Bakhmut, nơi lực lượng Nga đã tấn công trong hơn 9 tháng. Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chỉ huy quân sự hôm Chủ nhật (21/5) đã phủ nhận tuyên bố từ phía Nga. 

Reuters cho biết họ không thể xác minh được thông tin trên chiến trường Bakhmut.