Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã kêu gọi tiến sĩ Anthony Fauci từ chức khỏi vị trí của mình trong chính quyền Biden, đồng thời lập luận rằng mọi người “không tin tưởng” vào chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của quốc gia này.

Embed from Getty Images

“Ý tôi là, [với] những gì chúng tôi phát hiện ra, làm sao mà tổng thống có thể [tin tưởng] – và tôi biết người dân Mỹ không hề tin tưởng Tiến sĩ Fauci,” ông McCarthy nói trên Breitbart News hôm thứ Bảy (5/6). “Hãy tìm một người mà chúng ta có thể tin tưởng. Hãy gạt chính trị sang một bên. Ý tôi là ở đây chúng ta đang nói về tính mệnh của người Mỹ.”

Nhận xét của ông McCarthy được đưa ra khi hơn 3.000 email của tiến sĩ Fauci – cố vấn y tế chính của Biden và là giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm – được công khai theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin. 

Ông McCarthy nhận định, người dân vốn có thể tin tưởng các nhà lãnh đạo về những vấn đề như nguồn gốc của COVID-19, nhưng ông Fauci đã đánh mất sự tin tưởng đó.

“Hẳn là có,” ông McCarthy khẳng định khi được hỏi liệu ông Fauci có nên từ chức hay không, “bởi vì các bạn không có niềm tin vào ông ấy”.

Ông cho biết thêm: “Chúng ta đang nói về một chính quyền đã thay đổi hướng đi ngay khi họ mới tiếp nhận – chính quyền Biden – và họ đã chi trả lại hàng triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới vốn đã nói dối thế giới và đã bị Trung Quốc kiểm soát. Chúng tôi nhận thấy rằng họ đã thay đổi hướng đi khi đứng về phía Trung Quốc với mong muốn xoa dịu Trung Quốc. Đây là hướng đi sai lầm và tôi không tin rằng bất kỳ ai ở Mỹ có thể tin tưởng rằng những gì họ làm [trong cuộc điều tra virus] có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề.”

Bên cạnh ông McCarthy còn có một số đảng viên Cộng hòa khác kêu gọi Fauci từ chức, bao gồm các Thượng nghị sĩ Rand Paul, Marco Rubio và dân biểu Warren Davidson. Ông Paul đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích tiến sĩ Fauci và gửi nhiều email kêu gọi ông này từ chức. Trong khi đó, ông Rubio cũng viết một bài bình luận có tiêu đề “Nếu ông Biden tin vào khoa học, ông ấy phải sa thải Fauci”.

Phó Lãnh đạo phe Thiểu số Cộng hòa tại Hạ viện là ông Steve Scalise cũng kêu gọi ông Fauci điều trần trước Quốc hội Mỹ về những gì ông biết liên quan đến việc Mỹ tài trợ cho nghiên cứu chủng virus corona ở Trung Quốc. 

Ngày 27/5, trả lời phỏng vấn của Fox News, ông Warren Davidson đã chỉ trích ông Fauci “che đậy cho Trung Quốc (ĐCSTQ)”, trong khi đó ĐCSTQ vẫn luôn phản đối tiến hành điều tra minh bạch về nguồn gốc của đại dịch.

Ông Warren Davidson nói: “Những người như Tiến sĩ Fauci đã che đậy cho họ (ĐCSTQ). Tổ chức Y tế Thế giới đã che đậy cho ĐCSTQ. Điều vô cùng kinh ngạc là rất nhiều đồng bào của chúng ta lại che đậy cho ĐCSTQ. Họ thà chỉ trích người Đảng Cộng hòa hoặc Donald Trump. Đây chính là lý do vì sao chính trị không nên vượt qua khoa học. Tiến sĩ Fauci dẫn đến cáo buộc này đối với chính ông ấy. Ông ấy cần phải bị sa thải.”

Dân biểu Warren Davidson trước đó đã đề xuất một dự luật có tên “Dự luật Năng lực Fauci không đủ và cần sa thải trước thời hạn” (FIRED), dự luật này quy định chức giám đốc của Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ có nhiệm kỳ cao nhất là 12 năm. Ông Fauci giữ chức vụ này từ năm 1984 đến nay đã là 37 năm.

Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác yêu cầu bãi nhiệm ông Fauci là Dân biểu liên bang Guy Reschenthaler đến từ tiểu bang Pennsylvania. Hôm 27/5, ông đã nói trên Fox News rằng ông Fauci “hoặc là hoàn toàn không có năng lực, hoặc là đang nói dối người dân Mỹ”, ông Fauci “nên bị sa thải hoặc ông ấy nên từ chức”. 

Ông McCarthy còn chỉ ra, ông Fauci đã thay đổi lập trường về virus quá thường xuyên, châm biếm rằng chỉ đơn giản nghe theo những lập trường đó cũng đủ khiến ông “vẹo cột sống”.

“Tôi cần một chuyên gia nắn khớp xương, bất cứ khi nào nghe ông ấy [Fauci] nói, bởi ông ấy luôn cho tôi một cú huých từ vị trí này sang vị trí khác.”

Ông nhấn mạnh: “Hàng trăm nghìn người Mỹ đã chết…  và chúng ta phải biết những gì đã xảy ra, những ai đã biết đến điều đó, và họ biết vào thời điểm nào.”

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: