Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang thúc ép chính quyền Biden mở rộng thẩm quyền của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại nhằm ngăn chặn chính quyền cộng sản Trung Quốc hưởng lợi từ các khoản đầu tư và đổi mới của Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Hôm 21/2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner (Đảng Dân chủ) và Phó Chủ tịch Marco Rubio (Đảng Cộng hòa) đã viết một bức thư ngỏ gửi Bộ trường Tài chính Janet Yellen để yêu cầu bà mở rộng việc sử dụng thẩm quyền và các công cụ hiện có nhằm ngăn chặn tổ hợp công nghiệp – quân sự của Trung Quốc hưởng lợi từ công nghệ, tài năng và đầu tư của Hoa Kỳ.

Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục lo ngại sâu sắc rằng công nghệ và đầu tư của Hoa Kỳ tiếp tục chảy vào các công ty của CHND Trung Hoa để nâng cao hiệu quả năng lực của quân đội CHND Trung Quốc và khiến cho nạn diệt chủng tiếp tục diễn ra tại Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.”

Tương tự trong một bức thư khác gửi cho Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, hai thượng nghị sĩ Warner và Rubio yêu cầu bộ này hành động để ngăn chặn việc tiền của Mỹ góp phần vào việc hiện đại hóa quân đội và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Hai lãnh đạo ủy ban tình báo thượng viện nhấn mạnh: “Bộ Tài chính có một số thẩm quyền tùy ý sử dụng để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và chống lại mối đe dọa ngày càng tăng này.”

Bức thư kêu gọi: “Để đảm bảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng Mỹ không hỗ trợ quân đội CHND Trung Hoa; nạn diệt chủng đang diễn ra ở Tân Cương; việc vi phạm [nhân quyền] của họ [chính quyền Trung Quốc] ở Tây Tạng, Hồng Kông; và chiến dịch đàn áp toàn cầu của họ, bộ của ngài phải sử dụng tất cả các công cụ thích hợp để giải quyết các mối đe dọa khẩn cấp này.”

Hai thượng nghị sĩ bày tỏ mối quan ngại về dòng sáng kiến, tài năng, và vốn của Hoa Kỳ tiếp tục chảy vào Trung Quốc bởi vì cả hai nhận định rằng việc chính quyền Trung Quốc mong muốn kiểm soát độc đoán các chuỗi cung ứng toàn cầu và đạt được ưu thế công nghệ là mối đe dọa đối với lợi ích của Hoa Kỳ.

Hai nhà lập pháp lưỡng đảng cảnh báo: “Ai cũng biết rằng chương trình Kết hợp Dân sự – Quân sự (MCF) của CHND Trung Hoa nhắm mục tiêu vào các tiến bộ công nghệ ở Hoa Kỳ, cũng như các quan hệ đối tác nghiên cứu và đại học, vì sự phát triển quân đội của CHND Trung Hoa.”

“Thông qua cả các phương tiện hợp pháp và bất hợp pháp, bao gồm cả việc đánh cắp, công nghệ, tài năng, và vốn của Hoa Kỳ tiếp tục góp phần vào sự phát triển của các ngành công nghiệp, công nghệ, và các chuỗi cung ứng liên quan có mục đích quân sự quan trọng của CHND Trung Hoa.”

Hai thượng nghị sĩ còn đặt ra một số câu hỏi đối với Bộ trưởng Yellen về việc tại sao một số tổ chức và cá nhân đã bị chính phủ Mỹ xác định là gây ra những rủi ro an ninh quốc gia hoặc mối quan ngại về nhân quyền lại không bị đưa vào danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt và Người bị ngăn chặn của Bộ Tài chính Mỹ.

Tương tự, hai lãnh đạo của ủy ban tình báo thượng viện cũng yêu cầu Bộ trưởng Raimondo trả lời về việc Hoa Kỳ tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao quan trọng cũng như khả năng và thẩm quyền của bộ này trong việc đánh giá sự phụ thuộc đó, “Để đảm bảo rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, và người tiêu dùng Mỹ, không cố ý hoặc vô tình hỗ trợ chế độ chuyên quyền của CHND Trung Hoa, cũng như không thúc đẩy những tham vọng địa chính trị hiếu chiến và bành trướng của họ và nạn diệt chủng của chế độ này tại Tân Cương.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)