Theo một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, chiến lược quốc phòng sắp tới của Hoa Kỳ không chỉ tập trung vào Trung Quốc, mà còn cố gắng giải quyết một loạt các mối đe dọa thông qua việc tăng cường hợp tác với các đồng minh.

Embed from Getty Images

Bà Mara Karlin, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược, kế hoạch và năng lực tiềm năng, cho biết: “Chúng tôi công nhận Trung Quốc là ‘thách thức lớn nhất’ như bộ trưởng [quốc phòng] đã nhấn mạnh, đồng thời [chúng tôi] vẫn quan tâm sâu sắc đến Nga cũng như các vấn đề khác.”

“Bằng nhiều cách, chúng tôi sẽ tập trung để vượt qua thách thức Trung Quốc, trong khi vẫn đảm bảo hợp tác một cách có trách nhiệm với các đồng minh và đối tác thân cận nhất của chúng tôi, nhằm đối phó nhiều thách thức khác mà chúng tôi cũng thấy đang lan rộng hoặc đang thay đổi hoặc không biến mất.”

Chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố vào đầu năm 2022. Đây là tài liệu được phát hành bốn năm một lần. Ấn bản lần trước được biên soạn vào năm 2018 dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Tướng James Mattis. Chiến lược quốc phòng lúc đó của Hoa Kỳ đã chuyển trọng tâm từ Cuộc chiến chống Khủng bố Toàn cầu sang cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc và Nga.

Chiến lược lần trước của Hoa Kỳ đã tiếp cận Trung Quốc và Nga như một vấn đề chung. Tuy nhiên, theo bà Karlin, chiến lược mới sẽ hành động khác với trước đây khi xem xét Trung Quốc và Nga là những vấn đề riêng biệt.

Chiến lượng mới của Hoa Kỳ sẽ giải quyết khả năng gây xung đột dưới mức chiến tranh của Nga, xung đột có khả năng xảy ra ở Ukraine, đồng thời củng cố tính ưu việt của sự hiện diện trên toàn cầu của Hoa Kỳ bằng cách tập trung vào vai trò của các đồng minh trong tư duy chiến lược của mình.

Bà Karlin nhấn mạnh: “Chúng tôi là một cường quốc toàn cầu. Chúng tôi tự hào là một cường quốc toàn cầu. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho chúng tôi và tốt cho cộng đồng quốc tế.”

Chiến lược mới cũng sẽ có một phần về hoạch định lực lượng, mà bà Karlin tiết lộ, sẽ cố gắng đưa ra những khuyến nghị “đáng tin cậy” về việc phát triển thêm quân đội dựa trên những mối đe dọa thực sự cũng như những hạn chế về nguồn lực.

Bà Karlin lưu ý: “Thành thật mà nói, có thể hơi quá dễ đối với chúng tôi để hoạch định một điều gì đó sẽ không trở thành hiện thực.Tôi không nghĩ điều đó tốt cho chúng tôi. Tôi cũng không nghĩ điều đó tốt cho những người kế nhiệm chúng tôi cũng như cho lực lượng trong tương lai.”

“Chúng ta phải tỉnh táo và sáng suốt về những gì chúng ta sẽ yêu cầu lực lượng này thực hiện và sau đó đảm bảo rằng họ có năng lực để thực hiện điều đó trong thực tế.”

Bà Karlin còn cho hay, chiến lược mới sẽ cố gắng giải quyết “thách thức Trung Quốc” trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, và kinh tế, đồng thời sẽ tận dụng các công nghệ đột phá thông qua sáng kiến Dự trữ Thử nghiệm Phòng thủ nhanh được thành lập gần đây. Sáng kiến này được thiết kế để khuyến khích việc tạo mẫu và thử nghiệm để hỗ trợ những khái niệm chiến đấu chung.

Bà Karlin kết luận: “Nếu chúng ta chỉ ngồi trong bong bóng phòng thủ, hoặc bong bóng Lầu Năm Góc, và không xem xét các công cụ khác trong bộ công cụ đó, thì đơn giản chúng ta sẽ không giải quyết hiệu quả [những vấn đề này].”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: