Trong một bức thư gần đây gửi cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc cho biết, họ có thể sa thải 16.000 binh sĩ chưa tiêm vắc-xin mặc dù quy định tiêm vắc-xin virus corona đã không còn hiệu lực.

Embed from Getty Images

Trong bức thư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Quân nhân Gilbert Cisneros tuyên bố, mặc dù quy định tiêm chủng không còn hiệu lực, nhưng các quan chức quân đội “tiếp tục xem xét trên cơ sở từng các nhân để có hành động thích hợp” đối với các binh sĩ không tiêm vắc-xin và cũng không yêu cầu được miễn trừ.

Động thái này sẽ áp dụng cho gần 16.000 binh sĩ chưa tiêm vắc-xin. Theo nội dung bức thư, có khoảng 69.000 binh sĩ vẫn chưa tiêm chủng, nhưng 53.000 binh sĩ đã yêu cầu được miễn trừ bởi vì một số lý do, chẳng hạn như tôn giáo, y tế, hoặc hành chính.

Theo Lầu Năm Góc, 16.000 binh sĩ còn lại vẫn có thể bị trục xuất khỏi quân đội, mặc dù Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã buộc chính quyền Biden phải hủy bỏ quy định tiêm vắc-xin vào cuối năm ngoái khi thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2023.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Jim Banks, chủ tịch Tiểu bang Quân nhân Hạ viện Mỹ, đã chỉ trích gay gắt chính sách của Lầu Năm Góc trong việc  trừng phạt các binh sĩ không xin miễn trừ.

Dân biểu Banks nhấn mạnh: “Việc sa thải các quân nhân yêu nước vì từ chối tuân thủ một quy định mang tính đảng phái và có hại vốn không còn tồn tại là vô cùng gây chia rẽ và tàn nhẫn. Đối với tôi, lời giải thích duy nhất là chính quyền Biden muốn thanh trừng những quân nhân bảo thủ khỏi quân đội.”

Trong một phiên điều trần gần đây, Dân biểu Banks đã chất vấn Thứ trưởng Cisneros về quan điểm trừng phạt các quân nhân chỉ vì một quy định không còn hiệu lực. Thứ trưởng Cisneros đã giải thích, đó là bởi vì quy định này là một “lệnh hợp pháp” vào thời điểm nó được ban hành và các binh sĩ vẫn chưa tiêm vắc-xin nhưng không tìm kiếm một sự miễn trừ được xem là “đã không tuân theo một lệnh hợp pháp.”

Thứ trưởng Cisneros cáo buộc: “Những binh sĩ từ chối tiêm vắc-xin và không đưa ra yêu cầu được miễn trừ đã từ chối tuân thủ một lệnh hợp pháp.”

Dân biểu Bank đã yêu cầu Thứ trưởng Cisneros nói rõ việc thực thi một quy định đã được hủy bỏ là nhằm mục đích gì.

Thứ trưởng Cisneros lập luận: “Để duy trì trật tự và kỷ luật tốt, điều rất quan trọng là các quân nhân của chúng ta phải tuân theo các mệnh lệnh khi chúng hợp pháp.”

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bao giờ trả lời công khai các câu hỏi liệu quy định tiêm vắc-xin có hợp pháp hay không.

Như Breitbart News đã đưa tin trước đây, Bộ Quốc phòng chỉ có thể quy định tiêm một loại vắc-xin đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp (EUA) nếu bộ trưởng quốc phòng yêu cầu và nhận được sự miễn trừ từ tổng thống. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng dân sự lúc bấy giờ là Terry Adirim đã viết một thông báo nội bộ khẳng định vắc-xin EUA và vắc-xin do FDA phê duyệt là “có thể hoán đổi cho nhau.”

Bộ Quốc phòng Mỹ đã né tránh câu hỏi về việc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có yêu cầu hay không và đã nhận được sự miễn trừ từ Tổng thống Joe Biden hay chưa.

Gia Huy (Theo Breitbart)