Mỹ đang triển khai khoảng 3.000 binh sĩ tới các nước đồng minh Đông Âu, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục diễn ra, Lầu Năm Góc thông báo ngày 2/2.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với các hãng tin ngày 2/2, việc triển khai bao gồm khoảng 2.000 quân tới Đức và Ba Lan và một đơn vị kỵ binh 1.000 thành viên từ Đức di chuyển tới Romania.

Ông Kirby nói rằng đây là “những động thái không lâu dài” và các lực lượng “sẽ không chiến đấu ở Ukraine, nhưng sẽ đảm bảo khả năng phòng thủ vững chắc của các đồng minh NATO của chúng tôi.” Ông nói thêm rằng quân đội được huấn luyện cho “nhiều nhiệm vụ”, bao gồm cả để “ngăn chặn sự xâm lược.”

Ông Kirby nói: “Tình hình hiện nay đòi hỏi chúng tôi phải củng cố thế trận răn đe và phòng thủ ở sườn phía đông của NATO. “Tổng thống Biden đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh và ổn định của châu Âu.”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 1/2 cho biết Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Hà Lan đều đã cam kết cử lực lượng bổ sung tới các nước phía đông NATO.

Nga đã phản đối gay gắt động thái này, gọi việc triển khai là vô căn cứ và “phá hoại”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm mới với Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhưng dường như không có tiến triển nào từ cả hai bên.

Nga đã tập trung hàng chục nghìn binh sĩ dọc theo biên giới với Ukraine trong những tuần gần đây, cũng như ở Crimea và Belarus do Nga sáp nhập. Ông Kirby cho biết vào ngày 31/1, số lượng binh lính Nga, cùng với pháo hạng nặng và vũ khí phòng không, tại các địa điểm này đã tăng lên vào cuối tuần trước.

Trong một loạt các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Hoa Kỳ, các quan chức Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ phối hợp với các đồng minh để áp đặt các biện pháp trừng phạt “nghiêm khắc” đối với Nga nếu nước này xâm lược Ukraine. 

Các quan chức Mỹ nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ nghiêm khắc hơn những lệnh trừng phạt đối với Nga khi nước này xâm lược Bán đảo Crimea vào năm 2014.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông báo rằng họ đang đặt 8.500 lính Mỹ ở trạng thái “sẵn sàng triển khai cao độ” để hỗ trợ các đồng minh NATO phía đông nếu cần thiết.

Cuối tuần qua, ít nhất hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho biết Thượng viện gần đạt được một thỏa thuận về luật sẽ trừng phạt trước Nga về các hành động của họ đối với Ukraine, cho dù Moscow có động thái xâm lược hay không.

Trong khi đó, Nga đã đưa ra một số yêu cầu an ninh, bao gồm việc NATO không cho Ukraine gia nhập liên minh với tư cách là thành viên.

Tại một cuộc họp báo ở Kyiv ngày 28/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận sự leo thang của Nga, nhưng cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông đại chúng và các nhà lãnh đạo phương Tây giảm bớt những luận điệu cho rằng một cuộc xâm lược của Nga sắp xảy ra.

“Hình ảnh mà các phương tiện thông tin đại chúng tạo ra là chúng tôi hành quân trên các tuyến đường, chúng tôi huy động quân số, và người dân bỏ đi nơi khác. Đó không phải là những gì đang xảy ra,” ông Zelensky nói. “Chúng tôi không cần sự hoảng sợ này.”

Tiến Minh 

Xem thêm: