Ngày 12/4, hai người am hiểu về cuộc họp tiết lộ, Lầu Năm Góc sẽ tổ chức cuộc họp với lãnh đạo của 8 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Hoa Kỳ trong ngày 13/4 để thảo luận về năng lực của ngành trong việc đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine nếu cuộc chiến với Nga kéo dài nhiều năm.

Embed from Getty Images

Sau khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine, khiến nhu cầu vũ khí tăng vọt. Các nguồn tin ẩn danh tiết lộ với Reuters, dự kiến việc tiếp tế vũ khí cũng như việc lên kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài sẽ được thảo luận tại cuộc họp.

Một trong hai nguồn tin cho biết, Văn phòng Mua lại và Duy trì của Lầu Năm Góc, đơn vị chịu trách nhiệm mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sẽ tổ chức cuộc họp kéo dài 90 phút và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks dự kiến sẽ tham dự.

Lầu Năm Góc nhận xét, những vũ khí hữu ích nhất đối với Kiev là các hệ thống vũ khí nhỏ như tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Đây là những vũ khí mà Washington và các đồng minh đã và đang vận chuyển đến Ukraine gần như hàng ngày.

Việc quân đội Ukraine sử dụng cường độ cao các loại vũ khí này cũng như tính hiệu quả trên chiến trường của chúng đã thúc đẩy sự quan tâm của nhiều nước trong việc bổ sung thêm các loại vũ khí này.

Raytheon Technologies và Lockheed Martin Corp cùng sản xuất tên lửa chống tăng Javelin, trong khi Raytheon sản xuất tên lửa phòng không vác vai Stinger. Các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu khác sẽ tham dự cuộc họp là Boeing Co Northrop Grumman, General Dynamics, và L3Harris Technologies.

Tuần trước, Nhà Trắng cho hay, Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ an ninh trị giá hơn 1,7 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, bao gồm hơn 5.000 tên lửa chống tăng Javelin và hơn 1.400 tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đang tổ chức các cuộc họp hàng tuần với Nhóm Quản lý Cuộc khủng hoảng châu Âu để xem xét các yêu cầu cụ thể liên quan đến Ukraine.

Để đẩy nhanh việc phê duyệt của chính phủ Hoa Kỳ đối với việc bán và chuyển giao vũ khí do các nhà thầu quốc phòng của Hoa Kỳ sản xuất, Lầu Năm Góc đã tái thiết lập một nhóm để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng.

Nhật Minh (Theo Reuters)