Ngày 10/11, Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc và biến đổi khí hậu là những mối đe dọa an ninh quốc gia “quan trọng không kém” mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải đối mặt.

kirby
Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby (Ảnh chụp màn hình video)

Thư ký báo chí John Kirby nói với Fox News: “Cả hai đều quan trọng như nhau.” Cả hai đều là những thách thức mà Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn các lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc tập trung vào tìm cách ứng phó.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi được trả lương để nắm bắt được tất cả các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Và tôi không biết rằng có ai đó sẽ đưa ra một số đánh giá phân tích tương đối về điều đó,” ông cho hay khi người dẫn chương trình Lucas Tomlinson của Fox News hỏi liệu Trung Quốc hay biến đổi khí hậu sẽ là mối đe dọa lớn hơn đối với Hoa Kỳ

“Các bạn đã nghe Bộ trưởng nói về khí hậu như một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự và hiện hữu,” ông tiếp tục. “Và nó không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn đối với các nước trên thế giới.”

Bình luận của ông Kirby được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thừa nhận quân đội Hoa Kỳ là “thủ phạm gây ô nhiễm lớn hơn 140 quốc gia cộng lại”, trong chuyến đi của bà tới Scotland để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc.

Ông Kirby khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn thành thật về thực tế rằng chúng tôi là người phát thải lớn nhất ở đây, trong chính phủ liên bang. Chúng tôi biết điều đó. Và đó là… một trong những lý do tại sao chúng tôi rất coi trọng vấn đề khủng hoảng khí hậu, bởi vì chúng tôi là người đóng góp vào lượng khí thải đó, và chúng tôi biết điều đó.”

Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks hôm 9/11 cũng đã giới thiệu kế hoạch khởi động việc sử dụng xe điện trong quân đội, như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Khoảng 170.000 xe ô tô và xe tải thông thường được sử dụng trong căn cứ sẽ chuyển hoàn toàn bằng điện, mặc dù vẫn chưa rõ khi nào mục tiêu này sẽ đạt được.

Trong khi nói đến ngành công nghiệp ô tô ở Detroit, bà Hicks cho biết, Hoa Kỳ đang tìm cách để Bộ Quốc phòng đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thứ trưởng Quốc phòng nhận định, khi chính quyền muốn từ bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, họ sẽ cần phải tăng cường chuỗi cung ứng cho pin lithium.

Bà giải thích: “Pin cũng rất cần thiết cho hàng nghìn hệ thống quân sự, từ radio cầm tay đến tàu lặn không người lái, và các khả năng trong tương lai như laser, vũ khí năng lượng định hướng và phương tiện chiến thuật dùng xăng lai điện.”

Bà Hicks nhấn mạnh, Mỹ đang nỗ lực tăng cường nguồn cung cấp pin lithium trong nước, nhằm không chỉ đối phó với biến đổi khí hậu mà còn đối với Trung Quốc.

Bà tiếp tục: “Theo ước tính, các khoản đầu tư cam kết vào chuỗi cung ứng pin lithium-ion toàn cầu đang đạt tới một nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, vấn đề là Trung Quốc hiện đang thống trị chuỗi cung ứng đó.”

Các quan chức quốc phòng đã có sự tranh luận gay gắt về việc biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa an ninh không chỉ đối với các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ngày nay, mà còn đối với tương lai của tổ chức này trong khi giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài trên toàn thế giới.

Bà Hicks kết luận: “Mỗi đô la chúng tôi chi ra để phục hồi sau tác động của biến đổi khí hậu đều không thể đầu tư để đáp ứng các ưu tiên khác. Trước những thách thức ngày càng gia tăng này, Bộ Quốc phòng phải luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.”

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: