Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm (22/9) tuyên bố rằng lời lẽ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không ngăn chặn hoặc làm chậm được nỗ lực của Mỹ trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược Nga.

Patrick Ryder
Thiếu tướng Không quân Mỹ Patrick S. Ryder phát biểu với truyền thông trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Washington DC vào ngày 19/9/2019. (Ảnh: Hạ sĩ quan Tiểu đoàn 2 James K. Lee/ Hải quân Mỹ)

Thiếu tướng Không quân Mỹ Patrick Ryder, cũng là phát ngôn viên của Lầu Năm Góc hôm 22/9 nói với báo giới rằng: “Về những tuyên bố hay loan báo xuất phát từ Nga, chúng không ảnh hưởng đến cam kết tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác quốc tế và đồng minh của chúng tôi trong việc cung cấp hỗ trợ Ukraine những thứ mà nước này cần trong cuộc chiến bảo vệ đất nước”.

Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 21/9, Tổng thống Putin đã cảnh báo các nước phương Tây đang hậu thuẫn Ukraine, đồng thời cũng loan báo lệnh huy động quân lớn nhất kể từ Thế chiến II.

Ông Putin nói: “Tôi sẽ nhấn mạnh lại điều này, toàn vẹn lãnh thổ của quê hương chúng ta, nền độc lập và tự do của chúng ta sẽ được đảm bảo bằng tất cả các phương tiện theo tùy ý chúng ta. Và những ai cố gắng hăm dọa chúng ta bằng vũ khí hạt nhân nên biết rằng những cơn gió có thể đổi chiều”.

Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng đất nước chúng tôi cũng có nhiều phương tiện hủy diệt, và một số loại là hiện đại hơn những thứ các nước NATO có. Đây không phải là nói xạo”, ông Putin nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết những cuộc đối thoại với Ukraine về những gì họ cần sẽ tiếp tục và “chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán kỹ lưỡng không chỉ những thứ họ cần trong trung và dài hạn, mà cũng tính đến những thứ họ cần ngay bây giờ”, bao gồm cả các đồ dùng mùa đông trong những tháng tới. “Tôi không thấy những cuộc thảo luận đó chịu ảnh hưởng bởi tình hình hiện nay”.

Hải Đăng (Theo Newsmax)