Theo một thông báo hôm 27/1 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ này sẽ xem xét vấn đề biến đổi khí hậu khi lập các kế hoạch chiến tranh và sẽ đưa vấn đề này vào Chiến lược Quốc phòng trong tương lai của mình.

Embed from Getty Images

“Những gì Bộ Quốc phòng làm để bảo vệ người dân Mỹ không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu còn rất hạn chế. Đó là một vấn đề an ninh quốc gia, và chúng ta phải xử lý nó như vậy”, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố.

“Bộ sẽ ngay lập tức thực hiện các hành động và chính sách thích hợp để ưu tiên xem xét vấn đề biến đổi khí hậu trong các hoạt động của Bộ, cũng như đánh giá rủi ro để giảm thiểu tác nhân gây mất an toàn này.”

Ông Austin đã công bố sự thay đổi này sau khi ông Biden trước đó cùng ngày đã ký một loạt lệnh hành pháp nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Sự thay đổi này có nghĩa là Bộ Quốc phòng giờ đây sẽ “đưa các tác động an ninh của biến đổi khí hậu vào các phân tích rủi ro, phát triển chiến lược và hướng dẫn trong khi lập kế hoạch,” theo ông Austin.

“Với tư cách là đơn vị đi đầu trong liên ngành, Bộ Quốc phòng sẽ kết hợp phân tích rủi ro khí hậu vào việc mô hình hóa, mô phỏng, phân tích chiến tranh, cũng như trong Chiến lược Quốc phòng tiếp theo. Và khi thay đổi cách chúng ta tiếp cận với lượng khí thải carbon, Bộ cũng có thể trở thành một nền tảng cho những thay đổi tích cực, thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ thân thiện với khí hậu trên quy mô lớn,” ông nói.

Biến đổi khí hậu trở thành một nghị trình quan trọng trong hàng loạt chính sách của ông Biden. 

Ngay khi vào Nhà trắng, ông đã ký lệnh đưa Mỹ quay trở lại Hiệp định khí hậu Paris với khoản cam kết đóng góp khổng lồ, trong khi Hiệp định này bị nhìn nhận là “vô dụng” vì các nước nằm trong “top” xả thải vẫn tiếp tục nhận tiền tài trợ và hầu như không hành động theo cam kết.

Ông Biden cũng dừng Dự án đường ống Keystone XL và các dự án khai thác đá phiến vì cho là có tác động xấu đến môi trường, dẫn tới hàng trăm nghìn việc làm có thể bị loại bỏ. Dự án Keystone XL bị loại bỏ ngay cả khi nhà phát triển cam kết sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp cho đường ống và đạt mức khí thải ròng bằng 0. Dường như như các chương trình nghị sự về năng lượng của ông Biden đã bị ám ảnh bởi dầu và khí đốt đến mức mù quáng, tới nỗi ngay cả 1 dự án không phát khí thải ròng cũng không được phép tồn tại. 

Trong khi đưa “biến đổi khí hậu” trở thành một vấn đề “an ninh quốc gia” chiến lược quan trọng, “mối đe dọa từ ĐCSTQ” đã được Bộ Ngoại giao dưới chính quyền ông Biden lặng lẽ bỏ ra khỏi các vấn đề chính sách.

Xuân Lan 

Xem thêm: