Ngày 26/10, Lầu Năm Góc cho hay, còn khoảng 450 công dân Mỹ vẫn mắc kẹt ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân hồi tháng Tám, nhiều hơn con số mà chính quyền Biden đã công bố trước đó.

collin Kahl
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về Chính sách Colin Kahl (Ảnh chụp màn hình video)

Mới đây nhất, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về Chính sách Colin Kahl đã tiến hành kiểm kê lại con số, sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Inhofe chỉ ra những điểm ông cho là mâu thuẫn hoặc ít nhất là những con số “khó hiểu” mà chính quyền đã đưa ra kể từ khi rút quân vào ngày 31/8.

Thượng nghị sĩ Inhofe cho biết: “Một trong những điều mơ hồ về toàn bộ vấn đề này, chính là chúng tôi thực sự không biết có bao nhiêu người Mỹ còn mắc kẹt lại Afghanistan. Số lượng công dân Hoa Kỳ còn lại ở Afghanistan mà chính quyền [đưa ra] liên tục thay đổi. Tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó. Nó thực sự rất mơ hồ.”

Ông Inhofe lưu ý, chính quyền Biden “luôn nói rằng 100 đến 200 công dân Mỹ còn lại ở Afghanistan”, nhưng hiện tại lại thông báo họ “đã đưa 234 người rời khỏi [Afghanistan] và đang liên lạc với 363 người khác, 176 người trong số đó muốn rời đi”, trích dẫn số liệu Bộ Ngoại giao phát hành tuần trước.

 

Thứ trưởng Colin Kahl đã xem xét kỹ những con số mà ông có được về việc có bao nhiêu người Mỹ còn ở lại Afghanistan và đã rời đi, cuối cùng tính được số lượng người còn mắc kẹt lại.

“Về số lượng công dân Mỹ mà chúng tôi ước tính hiện đang ở Afghanistan, Bộ Ngoại giao đang liên lạc với 196 công dân Mỹ đã sẵn sàng khởi hành… và 243 công dân Mỹ khác đã được liên lạc nhưng chưa sẵn sàng khởi hành, vì họ muốn ở lại Afghanistan hoặc chưa sẵn sàng rời đi,” ông Kahl nhấn mạnh.

Như vậy, tổng số 439 công dân Mỹ vẫn còn ở lại Afghanistan, cao hơn so với con số 363 mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với các nhân viên quốc hội vào tuần trước. Con số này cũng cao hơn hẳn so với ước tính khoảng 100 người bị kẹt lại mà chính quyền đã công bố hồi tháng 9.

Trong một cuộc họp báo hôm 22/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price khẳng định số người Mỹ thực sự muốn rời đi dưới 100 người, nhưng hiện đã tăng từ 100 lên gần 200, trong bối cảnh tình hình không mấy ổn định.

Ông nói: “Con số đó đã tăng lên trong những ngày gần đây khi ngày càng nhiều người Mỹ ở Afghanistan quyết định khởi hành, do chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục chuyến bay trong những tuần gần đây.”

Ông Price còn tiết lộ, tính đến nay Bộ Ngoại giao đã tạo điều kiện cho 234 công dân và 144 thường trú nhân hợp pháp rời đi. 

Tuy nhiên, hôm 26/10, ông Kahl chỉ ra, con số đó phải là 240 công dân Mỹ và 157 thường trú nhân hợp pháp, và những con số đó đã lần lượt tăng lên 314 và 266, khi tính cả những người rời đi thông qua các phương tiện khác như máy bay tư nhân và không thông qua chính phủ Hoa Kỳ.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: