Theo Associated Press (AP), hôm thứ Hai (23/8), Lầu Năm Góc thông báo rằng họ sẽ đưa ra quy định yêu cầu các quân nhân phải tiêm vắc-xin COVID-19 trong bối cảnh số ca tử vong do virus corona trong quân đội Mỹ đã tăng thêm hơn 1/3 trong tháng qua.

Embed from Getty Images

Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 trong quân đội Mỹ đang gia tăng bởi vì các quân nhân thường ở gần nhau và có nguy cơ lây lan nhiều hơn do biến chủng Delta rất dễ lây nhiễm. Trong tháng qua, số quân nhân tử vong do virus corona đã tăng từ 25 lên 34.

Quyết định ban hành quy định tiêm vắc-xin của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra khi vắc-xin Pfizer đã nhận được sự phê duyệt đầy đủ của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Hôm thứ Hai (23/8), phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang thực hiện nghiêm túc cam kết của mình vào đầu tháng này là sẽ yêu cầu quân nhân tiêm chủng ngay khi FDA phê duyệt vắc-xin. Ông Kirby khẳng định, quy trình hướng dẫn tiêm chủng đang được phát triển và lịch trình tiêm vắc-xin sẽ được cung cấp trong vài ngày tới.

Quyết định của Bộ trưởng Austin phản ánh những động thái tương tự của các chính phủ và công ty trên khắp thế giới, khi các quốc gia này đang phải ứng phó với biến chủng Delta, vốn đã làm số ca nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ tăng đến mức cao chưa từng thấy kể từ mùa đông năm ngoái.

Trong một thông báo nội bộ ngày 9/8, Bộ trưởng Austin cho biết ông đang mong đợi tổng thống phê chuẩn để có thể ban hành quy định tiêm vắc-xin trước thời gian giữa tháng 9, hoặc ngay sau khi FDA phê duyệt vắc-xin “tùy theo điều kiện nào đến trước”. Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ có đủ vắc-xin để đáp ứng yêu cầu.

Gia Huy (T/h)

Xem thêm: