Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua một kiến ​​nghị vào hôm thứ Sáu để bổ nhiệm một chuyên gia độc lập mới chuyên điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Nga, bao gồm việc Moscow tạo ra “bầu không khí sợ hãi” thông qua đàn áp và bạo lực.

Các thành viên đã bỏ phiếu với 17 ủng hộ, 6 phản đối, và 24 phiếu trắng. Động thái này là lần đầu tiên Hội đồng Nhân quyền cử ra một Báo cáo viên Đặc biệt để điều tra hồ sơ quyền của một trong những thành viên được gọi là ‘P5’ – các nước giữ ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an.

Nga trong năm nay đã đưa ra luật trừng phạt những người mà Moscow cho rằng làm mất uy tín của các lực lượng vũ trang hoặc phát tán thông tin giả, và buộc nhiều nhóm nhân quyền phải đóng cửa, bao gồm cả Memorial, tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình hôm thứ Sáu.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc tại Geneva, Gennady Gatilov, cho biết nghị quyết chứa một “luồng cáo buộc sai trái”.

Ông nói: “Dự thảo nghị quyết này là một ví dụ nữa về cách các nước phương Tây sử dụng hội đồng này để đạt được các mục tiêu chính trị của họ.”

Nghị quyết đã được gần 50 quốc gia đề xuất, gao gồm tất cả các nước EU (trừ Hungary), Hoa Kỳ, Anh Quốc, Ukraine, Nhật Bản và Colombia.

Việc thông qua được nghị quyết này diễn ra sau khi cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc bị chỉ trích vì đã từ chối thảo luận về các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hôm thứ Năm. 

Lê Vy (theo Reuters)