Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu (30/3) đã thống nhất thông qua quyết định chế tài hàng chục tàu biển và công ty vận tải biển giúp Bắc Hàn buôn lậu dầu và than. Động thái này là hoạt động gây áp lực mới nhất lên Bình Nhưỡng sau khi ông Kim Jong-un chính thức thăm Bắc Kinh và chuẩn bị gặp các vị tổng thống Hàn Quốc và Mỹ.

Embed from Getty Images

Reuters cho hay Ủy ban chế tài Bắc Hàn của Hội đồng Bảo an đã hành động theo yêu cầu của Hoa Kỳ, liệt vào danh sách đen 21 công ty vận tải biển, trong đó có 5 công ty đặt trụ sở ở Trung Quốc và 27 tàu biển, cùng một doanh nhân người Đài Loan.

Trong 27 tàu biển có 16 chiếc của Bắc Hàn, 5 tàu đăng ký ở Hồng Kông, 2 tàu của Trung Quốc Đại lục, 2 tàu của Đài Loan, 1 của Panama và 1 của Singapore, theo BBC.

Quyết định chế tài mới nhất của Hội đồng Bảo an đến chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27/4. Ông Kim cũng lên kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng Năm, nhưng chưa có ngày giờ chính xác.

Mặc dù ông Trump đã từng tuyên bố đồng ý gặp ông Kim, nhưng hôm thứ Tư (28/3), Tổng thống Mỹ đăng tweet rằng “chế tài và áp lực tối đa [lên Bắc Hàn] vẫn phải được duy trì”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho biết quyết định chế tài của Hội đồng Bảo an là để chấm dứt hoạt động buôn lậu trái phép của Bắc Hàn nhằm nhập dầu và xuất khẩu than.

Việc thông qua gói chế tài mang tính lịch sử này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cộng đồng quốc tế đã đoàn kết trong các nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì áp lực tối đa lên chế độ Bắc Hàn”, Reuters dẫn tuyên bố của bà Haley.

Danh sách mà Hội đồng Bảo an thông qua lần này là một phần theo yêu cầu của Washington từ cuối tháng trước. Khi đó Mỹ đề xuất chế tài 33 tàu biển, 27 công ty vận tải biển và một người Đài Loan. Tuy nhiên, vào hôm 2/3 Trung Quốc đã trì hoãn nỗ lực thông qua quyết định chế tài này mà không đưa ra bất kỳ lý do gì.

Sau đó vào thứ Năm (29/3), Mỹ đã đề xuất một danh sách rút gọn hơn và cuối cùng đã được Ủy ban chế tài Bắc Hàn đồng thuận thông qua vào thứ Sáu (30/3).

Theo chế tài này, 12 tàu biển không phải của Bắc Hàn bây giờ sẽ bị cấm cập cảng toàn cầu và phải đăng ký lại, trong khi 15 tàu của Bắc Hàn bị phong tỏa tài sản và 13 trong số 15 tàu này cũng bị cấm cập cảng toàn cầu.

Người Đài Loan có tên Tsang Yung Yuan có trong danh sách chế tài lần này bị cáo buộc điều phối “hoạt động xuất khẩu than của Bắc Hàn cùng với một nhà môi giới người Bắc Hàn đang làm việc ở một nước thứ ba. Ông Tsang Yung Yuan có tiền sử về các hoạt động tránh né chế tài”. Ông sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm di trú.

Trong khi đó, tài sản của 21 công ty vận tài biển, trong đó bao gồm các trụ sở kinh doanh của họ tại quần đảo Marshall, Singapore, Panama và Samoa sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

Ngoại giới tin rằng các chế tài của Liên Hiệp Quốc là nhân tố quan trọng góp phần đưa lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đi tới quyết định tạm dừng thử tên lửa, hạt nhân và bắt đầu nối lại đàm phán.

Yên Sơn (T/h)

Xem thêm: