Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cơ quan này đang tổ chức “các cuộc đàm phán nghiêm túc” với Trung Quốc liên quan đến việc tiếp cận khu vực Tân Cương “một cách thoải mái” nhằm xác minh các báo cáo, trong đó chỉ ra rằng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi đang bị đàn áp.

Tân Cương
(Ảnh minh họa: nexus 7/Shutterstock)

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cho biết vào tháng trước rằng các báo cáo về việc tùy tiện giam giữ, bạc đãi, bạo lực tình dục và lao động cưỡng bức ở Tân Cương cần được đánh giá một cách độc lập và kỹ lưỡng.

Bachelet cho hay vào tháng 2/2021 rằng đã có các cuộc đàm phán về việc tổ chức một chuyến đi đến Tân Cương nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Guterres cho biết trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào hôm 28/3 rằng văn phòng Cao ủy và chính quyền Trung Quốc hiện đang được đàm phán để thực hiện chuyến đi tới Tân Cương.

“Và tôi hy vọng rằng họ sẽ sớm đạt được một thỏa thuận và ủy viên nhân quyền sẽ có thể đến thăm Trung Quốc mà không bị hạn chế,” ông nói thêm.

Trung Quốc cho biết quốc gia này hoan nghênh Bachelet đến thăm Tân Cương, nhưng chuyến đi không nên được sử dụng như một hình thức “thao túng chính trị” nhằm gây áp lực với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 29/3 rằng: “Mục đích của chuyến thăm này là để thúc đẩy sự tương tác và hợp tác, chứ không phải để thực hiện cái gọi là điều tra về hành vi được cho là phạm tội.”

Sự nhạy cảm của Trung Quốc đối với những lời chỉ trích về cách đối xử của quốc gia này với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đã được thể hiện vào hôm 27/3 khi họ công bố các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu vào 2 quan chức đặc trách về quyền tôn giáo của Mỹ và một nhà lập pháp Canada, những người đã lên án cách hành xử của Bắc Kinh đối với họ và các dân tộc thiểu số khác.

Các nhà hoạt động đã bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng cho một chuyến thăm ý nghĩa với khả năng tiếp cận mà không bị cản trở ở Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi ngược đãi và nói rằng người dân thuộc tất cả các nhóm dân tộc ở Tân Cương và khu vực Tây Tạng được hưởng các quyền tự do trên diện rộng.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: