Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi đã ca ngợi kế hoạch tiếp nhận người tị nạn đến Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden trong năm nay. Kế hoạch này nhiều gấp bốn lần so với kế hoạch của cựu Tổng thống Trump.

Embed from Getty Images

Trong một tuyên bố vào tuần này, ông Grandi hoan nghênh quyết định của ông Biden nhằm tăng giới hạn tái định cư cho người tị nạn trong năm tài chính 2021 lên 62.500 người. Đây là mức tăng nhảy vọt tới 315% so với mức 15.000 người tị nạn được thiết lập trước đó.

“Toàn bộ tốc độ sẽ tăng lên trong vài tháng nữa,” ông Grandi nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn. “Trong cả năm 2020, chúng tôi chỉ tái định cư cho 34.000 người [trên toàn cầu]. Năm trước là hơn 100.000. Sự sụt giảm là rất lớn.”

Ông Grandi nói: “Tôi không biết liệu chúng ta có thể đạt được [tới 62.500 lượt người] nhanh chóng như vậy hay không. Điều quan trọng là có một ý định để đạt được điều đó.”

Tính đến đầu tháng 5, ông Biden đã tái định cư gần 1.000 người tị nạn trên khắp Hoa Kỳ.

Sau khi các nhóm vận động hành lang cho người tị nạn và các đảng viên Đảng Dân chủ phủ nhận kế hoạch ban đầu của ông Biden là giữ giới hạn người tị nạn do cựu TT Trump đặt ra với số lượng 15.000 người cho năm tài chính 2021, chính quyền đã đảo ngược hướng đi và thông báo họ sẽ tăng giới hạn chấp nhận lên 62.500 lượt người.

Giờ đây, một nhóm đảng viên Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Hạ viện còn muốn ông Biden mở rộng số lượng tái định cư người tị nạn cho những công dân Afghanistan từng làm việc với lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Nỗ lực vận động hành lang được đưa ra khi các tài liệu của Bộ Tư pháp (DOJ) tiết lộ rằng một chương trình tương tự, được thiết lập bởi cựu Tổng thống George W. Bush và cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy, dành cho công dân Iraq đang vướng vào tình trạng gian lận và lạm dụng.

Các nhà điều tra liên bang tin rằng khoảng 4.000 người Iraq đã gian lận khi nộp đơn xin tị nạn thông qua chương trình “Tiếp cận Trực tiếp” Bush – Kennedy.

Khoảng 500 người trong số đó đã được tái định cư ở Hoa Kỳ.

Ngoài việc tăng cường tái định cư cho người tị nạn, ông Biden đã hủy bỏ lệnh cho phép các bang và địa phương quyết định xem họ có muốn tái định cư cho người tị nạn trong cộng đồng của họ hay không. Sắc lệnh do cựu TT Trump ký trước đó đã trao cho người Mỹ quyền phủ quyết đối với chương trình này.

Trong 20 năm qua, gần một triệu người tị nạn đã được tái định cư tại Hoa Kỳ. 

Theo nghiên cứu, việc tái định cư cho người tị nạn tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ gần 9 tỷ đô la mỗi 5 năm, và mỗi người tị nạn tiêu tốn của người nộp thuế khoảng 133.000 đô la trong suốt cuộc đời của họ. Trong vòng 5 năm, ước tính có khoảng 16% tổng số người tị nạn được nhận vào sẽ cần hỗ trợ nhà ở do người đóng thuế chi trả.

Nhật Minh (theo Breitbart News)

Xem thêm: