Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) hôm Chủ Nhật (24/4) cho biết số người Ukraine đã đang phải trốn chạy khỏi đất nước từ khi Nga phát động chiến tranh xâm lược 2 tháng trước là khoảng gần 5,2 triệu người.

Embed from Getty Images

UNHCR loan báo tổng số người Ukraine phải ra nước ngoài tị nạn tính đến ngày 24/4 là 5.186.744 người, tăng thêm 23.058 người so với dữ liệu công bố trước đó một ngày.

Tính từ đầu tháng Tư đến nay, số người Ukraine phải rời khỏi đất nước là 1.151.000 người, ít hơn so với hơn 3,4 triệu người trong tháng Ba. c

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (IOM) cho biết có thêm 218.000 công dân của các nước thứ ba – phần lớn là du học sinh và lao động di cư – cũng đã phải rời khỏi Ukraine tới các nước láng giềng kể từ ngày 24/2.

Theo IOM, phụ nữ và trẻ em chiếm 90% tổng số người Ukraine phải vượt biên. IOM cũng ước tính có hơn 7,7 triệu người Ukraine đã phải di tản nội địa kể từ khi nước này bị Nga tấn công xâm lược.

Gần 2/3 trẻ em Ukraine đã phải rời khỏi nhà để di cư nội địa hoặc ra nước ngoài tị nạn.

Trước khi xảy ra chiến tranh, Ukraine có khoảng 37 triệu dân sống trong các khu vực do chính phủ Kyiv kiểm soát, trừ bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập và hai khu vực do ở tại khu vực phía đông do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.

Theo UNHCR, số lượng người Ukraine trốn chạy sang các nước láng giềng cụ thể như sau:

Ba Lan

2.899.713 người đã vượt biên sang Ba Lan, chiếm gần 6/10 tổng số người Ukraine phải ra nước ngoài tị nạn từ ngày 24/2 cho đến nay.

Nhiều người trong số này đã di chuyển tiếp sang các quốc gia khác nằm trong tổ chức biên giới mở Schengen của châu Âu.

Trong khi đó, biên phòng Ba Lan nói rằng có hơn 800.000 người đã vượt biên từ Ba Lan sang Ukraine.

Trước khi xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine, Ba Lan là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Ukraine, chủ yếu là lao động di cư.

Romania

Tính đến ngày 22/4, tổng cộng 774.074 người Ukraine đã vào Romania, trong đó phần lớn là người từ Ukraine vượt biên sang Moldova, quốc gia nằm giữa Romania và Ukraine.

Đại đa số người Ukraine di cư tới Romania được cho là đã di chuyển tiếp sang các quốc gia khác.

Hungary

Tổng cộng 489.754 người Ukraine đã vào Hungary.

Moldova

Biên giới Moldova là nơi gần nhất với thành phố cảng lớn Odessa của Ukraine. Tổng cộng 433.214 người Ukraine đã trốn chạy sang quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu (EU) này. Hầu hết họ đều di chuyển tiếp sang các nước khác.

Slovakia

Tổng cộng 354.329 người Ukraine đã vượt biên sang Slovakia. Đường biên giới ngắn nhất của Ukraine là giáp với Slovakia.

Belarus

Tính đến ngày 21/4, 24.084 người Ukraine đã sang tị nạn tại Belarus, nước láng giềng phía Bắc và cũng là đồng minh thân cận của Nga.

Nga

578.255 người tị nạn Ukraine hiện đang trú ẩn tại Nga, theo dữ liệu UNHCR cập nhật gần nhất vào ngày 21/4.

Ngoài ra, tính từ ngày 18/2 đến 23/2,105.000 người từ các khu vực Donetsk và Lugansk tại đông Ukraine do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát đã vượt biên sang Nga.

Như Ngọc (Theo AFP)