Theo các nhà Ngoại giao, vào ngày 1/5, một Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng ý cho phép Ngoại trưởng của chính quyền Taliban, ông Amir Khan Muttaqi, rời Afghanistan đến Pakistan vào tuần tới để gặp Ngoại trưởng Pakistan và Ngoại trưởng Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng của chính quyền Taliban, ông Amir Khan Muttaqi (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Muttaqi từ lâu đã bị cấm đi lại, đóng băng tài sản và cấm vận vũ khí theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo nội dung bức thư gửi tới Ủy ban trừng phạt Taliban gồm 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Pakistan đã yêu cầu miễn trừ cho ông Muttaqi trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 9/5 “để gặp gỡ các Bộ trưởng ngoại giao của Pakistan và Trung Quốc.”

Bức thư không đề cập đến nội dung thảo luận của các bộ trưởng, tuy nhiên cho biết Pakistan sẽ trang trải mọi chi phí liên quan đến chuyến đi của ông Muttaqi.

Trước đây, các quan chức Trung Quốc và Pakistan đều tuyên bố rằng họ sẽ hoan nghênh Afghanistan (do Taliban lãnh đạo) tham gia vào dự án cơ sở hạ tầng Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) trị giá hàng tỷ USD, một phần trong “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Afghanistan là một tuyến thương mại và vận chuyển địa lý quan trọng giữa Nam và Trung Á, nơi đây có hàng tỷ USD tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác. Vào tháng 8/2021, Taliban đã lên nắm quyền Afghanistan sau khi các lực lượng Hoa Kỳ rút quân khỏi nước này.

Vào tháng trước, Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho phép ông Muttaqi tới Uzbekistan để tham dự một cuộc họp giữa  ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan nhằm thảo luận các vấn đề khẩn cấp về hòa bình, an ninh và ổn định.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bắt đầu cuộc họp 2 ngày từ ngày 1/5 tại thủ đô Doha của Qatar với các đặc phái viên về vấn đề Afghanistan từ nhiều quốc gia khác nhau nhằm mục đích “đạt được sự hiểu biết chung trong cộng đồng quốc tế về cách làm việc với Taliban”, theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric.

Ông Dujarric cho biết cuộc họp kín sẽ thảo luận về các vấn đề chính như nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em gái, vấn đề quản lý, chống khủng bố và buôn bán ma túy.

Tham gia cuộc họp gồm các nước Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Na Uy, Pakistan, Qatar, Nga, Ả Rập Saudi, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh, Hoa Kỳ, Uzbekistan, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Chính quyền Taliban không được mời tham dự cuộc họp tại Doha.

Vy An (Theo Reuters)