Ngày 20/8, Tổng thư ký (TTK) Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres thông báo, LHQ đang làm việc với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) để khắc phục những trở ngại nhằm tạo thuận lợi cho lương thực và phân bón của Nga tiếp cận thị trường thế giới.

Embed from Getty Images

TTK Guterres cho biết, theo một thỏa thuận do LHQ làm trung gian đã được ký kết tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước để cho phép Ukraine nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc vốn đã bị đình trệ kể từ sau cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng 2, hơn 650.000 tấn ngũ cốc và lương thực khác của Ukraine đã được xuất khẩu.

Phát biểu tại Istanbul, nơi ông đến thăm một trung tâm điều phối giám sát việc xuất khẩu ngũ cốc, TTK Guterres lưu ý: “Một phần khác của thỏa thuận trọn gói này là việc tiếp cận thị trường toàn cầu của lương thực và phân bón của Nga, vốn không bị trừng phạt, sẽ không bị cản trở.”

Ông nhấn mạnh, các quốc gia áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga do cuộc xâm lược Ukraine đã nói rõ rằng các biện pháp trừng phạt không áp dụng cho lương thực và phân bón. Tuy nhiên theo ông, có một “tác động cản trở” đối với việc xuất khẩu của Nga.

Trong một cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, TTK Guterres cảnh báo: “Có một số trở ngại và khó khăn nhất định cần phải được khắc phục liên quan đến vận chuyển … bảo hiểm và … tài chính.”

TTK LHQ cho biết, Liên Hợp Quốc đang làm việc Washington và Liên minh châu Âu để tháo gỡ những trở ngại này.

Ông giải thích: “Đưa thêm lương thực và phân bón ra khỏi Ukraine và Nga là điều quan trọng để bình ổn thị trường và hạ giá cho người tiêu dùng.”

Trước khi diễn ra cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào ngày 24/2 mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và Ukraine chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng xuất khẩu lúa mì toàn cầu. Nga cũng là nhà xuất khẩu phân bón lớn trên thế giới.

Gia Huy (Theo Reuters)