Nhà virus học người Trung Quốc đang sống lưu vong tại Mỹ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), đã nhận lời phỏng vấn với CNN NEWS18 vào ngày 23/9 và chỉ ra rằng chừng nào chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn tồn tại, thì họ sẽ không thể nào tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán. Trong ngắn hạn, không nên mong đợi vắc-xin hiệu quả và khả năng miễn dịch cộng đồng. Cô cũng kêu gọi tất cả các quốc gia truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ về việc thả virus ra.

Screen Shot 2020 09 27 at 14.04.14
Trong chương trình phỏng vấn với CNN NEWS18, cô Diêm Lệ Mộng chỉ ra rằng chừng nào chế độ ĐCSTQ vẫn còn tồn tại, thì sẽ không có cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus và trước mắt sẽ không có vắc xin hiệu quả. (Ảnh chụp màn hình).

“Đừng mong đợi một cuộc điều tra toàn diện, bất kể hình thức nào, miễn là chính quyền này còn tồn tại, họ sẽ không cho phép việc đó xảy ra, và họ sẽ không cho phép tiết lộ sự thật với thế giới”, cô Diêm Lệ Mộng nói trong cuộc phỏng vấn.

Khi người dẫn chương trình hỏi làm thế nào để chữa khỏi virus, cô Diêm Lệ Mộng nói rằng vì sự đột biến mạnh mẽ của loại virus này, nên cô không lạc quan về những kỳ tích trong thời gian ngắn. “Cuối cùng chúng ta cũng sẽ có vắc xin, và loại virus nguy hiểm này cuối cùng sẽ bị đánh bại, nhưng hiện nay là thời gian cấp bách. Loại virus rất dễ lây lan này đã phá hủy cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta. Vì vậy, trước mắt, không nên mong đợi sản xuất được một loại vắc xin thần kỳ. Vì đây là một loại virus có khả năng đột biến cao”, cô nói.

“Đồng thời, cần nhớ rằng loại virus này được cố tình phát tán từ phòng thí nghiệm, và phòng thí nghiệm tung ra không phải chỉ có một chủng virus. Do đó, làm thế nào để những người này chịu trách nhiệm về hành động của họ và tiến hành điều tra triệt để thì phải tìm hiểu xem họ làm thế nào để có được loại virus này, và tìm ra những thông tin khác về virus mà chúng ta chưa biết. Như vậy chúng ta có cơ hội phát triển các loại thuốc hiệu quả và vắc xin hiệu quả.”

Cô Diêm Lệ Mộng cũng nhắc nhở rằng ở giai đoạn hiện nay, do virus sau khi được cải tạo, nên có khả năng gây tử vong rất lớn, ngay cả khi bạn bị nhiễm virus và trong người đã có miễn dịch rồi, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không bị nhiễm lại trong tương lai. Do đó, không nên mong đợi khả năng miễn dịch cộng đồng ở giai đoạn này. Theo thông tin và dữ liệu đầu tay cùng kinh nghiệm trong quá khứ của cô, “Loại virus này đã được biến đổi để thích nghi với cơ thể người … Một khi bị nhiễm, hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương. Vấn đề tương tự cũng tồn tại trong SARS-1 (SARS). Và loại virus này là phiên bản nâng cao, vì vậy chúng ta có thể không có đủ khả năng miễn dịch để tiếp tục tự bảo vệ mình.” Khi chúng ta bị nhiễm lại, virus sẽ tấn công chúng ta khi cơ thể chúng ta suy nhược hoặc bị bệnh. Đây là lý do tại sao người già dễ bị nhiễm loại virus này hơn.

Cô kêu gọi mọi người bảo vệ bản thân và gia đình mình, cố hết sức giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Cô cũng nhắc nhở, không nên tin tưởng vào vắc-xin do ĐCSTQ nghiên cứu phát triển.

“Hãy nhớ một việc, ĐCSTQ chưa từng phát triển thành công bất kỳ loại vắc xin nào trước đây. Chỉ cần người Trung Quốc có đủ tiền, họ sẽ mua vắc xin nhập khẩu thay vì vắc xin nội địa.”

Cô Diêm Lệ Mộng chỉ ra, chính quyền ĐCSTQ và những người hợp tác với họ phải chịu trách nhiệm về đại dịch đang hoành hành trên toàn thế giới. “Người Trung Quốc cũng là những nạn nhân vô tội và họ cũng hy vọng truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ. Đây là một tội ác có tổ chức của chính quyền ĐCSTQ. Họ Nên nhận trách nhiệm và bồi thường.”

Cuối chương trình phỏng vấn, cô Diêm Lệ Mộng cho biết, cô sẽ rất nhanh công bố bản báo cáo thứ hai, hy vọng người dân các nước trên thế giới hãy hành động để truyền bá sự thật, đồng thời gây áp lực với chính phủ nước mình để truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.

Phỏng vấn đặc biệt của Lou Dobbs đề cập đến chiến tranh sinh học

Sau khi nhận lời phỏng vấn trong chương trình Tucker Carlson Tonight trên Fox News vào ngày 15/9, cô Diêm Lệ Mộng đã nhận lời phỏng vấn với người dẫn chương trình kỳ cựu của Fox là Lou Dobbs về nguồn gốc của virus vào ngày 23/9.

Cô chỉ ra virus viêm phổi Vũ Hán là một loại virus được biến đổi dựa trên virus dơi tự nhiên do quân đội Trung Quốc phát hiện và sở hữu. Chúng được gọi là ZC45 và ZXC21, là những virus dơi vô hại, nhưng sau khi được biến đổi, chúng đã trở thành virus có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Lou Dobbs đề cập đến chiến tranh sinh học: “Bạn có tin rằng ĐCSTQ có một đơn vị chiến tranh sinh học rất tiên tiến và tinh vi, liệu có khả năng có những loại virus khác có thể được sử dụng bất cứ lúc nào không?”

Cô Diêm Lệ Mộng trả lời: “ĐCSTQ vẫn luôn thúc đẩy và khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu các mầm bệnh chết người khác nhau, tìm kiếm các loại virus có nguồn gốc động vật khác nhau trên khắp đất nước, chẳng hạn như virus dơi Chu Sơn. Họ tự ý di chuyển và thả virus như trò lego, để tăng công năng của virus.” Vì vậy, không thể tin rằng ĐCSTQ chỉ dự trữ một chủng virus. Họ luôn có nhiều lựa chọn hơn, “vượt xa sức tưởng tượng của bạn.”

Khi trả lời về việc liệu ĐCSTQ có cho phép các cơ quan chức năng quốc tế tiến hành điều tra tại Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán hay không, cô Diêm nói, “Dựa vào thông tin và chứng cứ khoa học của tôi, cũng như dựa trên kiến ​​thức chuyên môn cùng hiểu biết của tôi về ĐCSTQ và các tổ chức của nó trong hơn 30 năm, tôi có thể nói với bạn rằng cách duy nhất để tìm ra giải pháp và biết điều gì đã xảy ra, chính là xóa bỏ tiêu diệt chính quyền này và tiến hành nghiên cứu và điều tra.”

Các nhà quan sát cho rằng, cô Diêm trong chương trình phỏng vấn lần này  đã nhắc đến lật đổ ĐCSTQ là giải pháp giải quyết duy nhất, điều này có lực sát thương khá mạnh đối với Bắc Kinh. Bởi vì ông Trump không chỉ là một fan hâm mộ của Fox mà còn coi người dẫn chương trình Lou Dobbs là một trong 10 nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Chương trình do ông Lou Dobbs dẫn đã được ông Trump đưa vào danh sách phải xem.

Giáo sư Ngô Húc (Wu Xu) của Đại học Bang Arizona, Mỹ đã từng nói vào năm 2018 rằng, một trong những thành viên không thể thiếu trong vòng tròn hạt nhân của chính sách đối với Trung Quốc của ông Trump từ khi ấp ủ đến khi hình thành chính là ông Lou Dobbs. Trong các cuộc họp nội các quan trọng, ông Trump sẽ để ông Lou Dobbs gọi điện trực tiếp đến cuộc họp để lắng nghe và đánh giá các cuộc thảo luận chính sách trọng tâm nhất. Ông Trump không bao giờ quên thán phục mỗi khi ông Lou Dobbs cúp máy, “Tôi thực sự yêu mến ông ấy, Lu.”

Bản cáo cáo đầu tiên của nhóm cô Diêm Lệ Mộng thu hút được chú ý

Vào ngày 14/9, cô Diêm Lệ Mộng đã công bố báo cáo nghiên cứu virus đầu tiên dài 26 trang, bao gồm bộ gen, cấu trúc, bằng chứng y học và tài liệu liên quan về virus SARS-CoV-2.

Báo cáo nói nói về 4 phương diện dưới đây:

  1. Bằng chứng khoa học cho thấy virus này có nhiều khả năng là “sản vật trong phòng thí nghiệm” được tạo ra bằng cách sử dụng các virus corona dơi ZC45 và ZXC21 làm mẫu. Độ giống nhau về trình tự gen của nó cao tới 95%, và phòng thí nghiệm virus Vũ Hán cũng có khả năng hoàn thành các dự án nghiên cứu liên quan trong vòng 6 tháng. Virus ZC45 và ZXC21 đến từ các phòng thí nghiệm quân sự của Trung Quốc;
  2. Thông qua việc nghiên cứu trình tự bộ gen, virus có thể được biến đổi gen để tăng cường độc tính và khả năng lây nhiễm của nó, đồng thời nó có thể lây nhiễm chính xác cho con người;
  3. Các đặc điểm của virus SARS-CoV-2 và các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm COVID-19 do virus gây ra là chưa từng có;
  4. Virus đã gây ra đại dịch toàn cầu sau khi bùng phát ở Vũ Hán, giết chết hàng nghìn người và gây thiệt hại lớn về kinh tế, với sức tàn phá không gì sánh được.

Cô Diêm Lệ Mộng cũng kêu gọi thế giới cần tiến hành các cuộc điều tra sâu về Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán và những người hợp tác cùng, bao gồm cả dòng tiền viện trợ do Viện Y tế Mỹ cung cấp cho Viện virus Vũ Hán.

Ngày 14/9, cô đã công bố bài báo về nguồn gốc của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán (còn được gọi là virus corona mới, virus Trung Cộng, COVID-19), trên Twitter. Trong vòng hai ngày, tài khoản Twitter của cô đã bị khóa. .

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã tweet lại báo cáo trên Twitter và đặt câu hỏi về tính chính đáng của Twitter làm như vậy.

Hiện bài luận văn nghiên cứu của cô Diêm Lệ Mộng cùng nhóm của cô có thể tìm thấy trên trang Zenodo.

Tiêu Nhiên

Xem thêm: