Liên đoàn Ả Rập hôm Chủ Nhật (7/5) đã chào mừng sự trở lại của chính phủ Syria, kết thúc hơn một thập kỷ Damascus bị đình chỉ tư cách thành viên.

Vào tháng 11/2011, Liên đoàn Ả Rập đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria vì chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã trấn áp các cuộc biểu tình hòa bình từ đầu năm đó và leo thang thành một cuộc xung đột khiến hơn 500.000 thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán và tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự cũng như sản xuất.

Mặc dù các mặt trận hầu như đã im tiếng súng, nhưng phần lớn miền bắc Syria vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Assad, và các bên chưa đạt được bất kỳ giải pháp chính trị nào cho cuộc xung đột đã kéo dài 12 năm.

Các ngoại trưởng của các quốc gia thành viên Liên đoàn Ả Rập hôm 7/5 đã đồng thuận quyết định rằng: “Các phái đoàn chính phủ từ Cộng hòa Ả Rập Syria sẽ nối lại tư cách thành viên trong các cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập bắt đầu từ 7/5”.

Tổng thống Assad đã bị cô lập chính trị từ khi xung đột bắt đầu năm 2011, nhưng trong những tuần qua các bên đã thực hiện hàng loạt các hoạt động ngoại giao con thoi để đưa Damascus trở lại với thế giới Ả Rập trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập sẽ diễn ra tại Ả Rập Saudi vào ngày 19/5.

Các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập trong tuyên bố hôm 7/5 đã nhấn mạnh họ “mong muốn Liên đoàn Ả Rập đóng vai trò trong nỗ lực giải quyết” cuộc khủng hoảng Syria.

Các ngoại trưởng đã thành lập một ủy ban cấp bộ để tiếp tục “chỉ đạo đối thoại với chính phủ Syria nhằm đạt được một giải pháp toàn diện”.

Ông Ahmed Aboul Gheit, Lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập 22 thành viên cho biết quyết định nêu trên của các ngoại trưởng các quốc gia thành viên “đưa khối Ả Rập kết nối thông tin với chính phủ Syria lần đầu tiên sau nhiều năm, từ đó tìm hiểu các khía cạnh của vấn đề”.

Ông Ahmed Aboul Gheit nói thêm rằng việc Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập là “sự khởi đầu… không phải là kết thúc vấn đề”. Ông lưu ý rằng bây giờ vẫn tùy thuộc vào mỗi quốc gia thành viên tự quyết định có nối lại các mối quan hệ song phương với Damascus hay không.

Sau thông báo nêu trên, theo hãng tin nhà nước Syria SANA, Bộ Ngoại giao Syria đã phát đi tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của “hợp tác giữa các quốc gia Ả Rập”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nói thêm: “Giai đoạn tiếp theo đòi hỏi cách tiếp cận hiệu quả và xây dựng của khối Ả Rập… dựa trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và các lợi ích chung của các nước Ả Rập”.

Ông Aboul Gheit nói trong một cuộc họp báo hôm 7/5 rằng ông Assad được chào mừng đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập sắp tới nếu chủ nhà Ả Rập Saudi có lời mời.

Hải Đăng (Theo CNA)