Tháng 4/2021 vừa qua, Liên đoàn Nhân quyền Ý (Federazione Italiana Diritti Umani – FIDU) đã đưa ra một thông cáo trên trang web của mình, lên án việc thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do chế độ Trung Quốc hậu thuẫn. Dưới đây là bản dịch toàn văn thông cáo, bản gốc xem tại đây.

Liên đoàn Nhân quyền Ý lên án chế độ Trung Quốc thu hoạch tạng

Liên đoàn Nhân quyền Ý FIDU ủng hộ công việc của Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tạng tại Trung Quốc ETAC. FIDU kịch liệt lên án việc buôn bán nội tạng và cưỡng bức thu hoạch nội tạng người. Đây là một tội ác chống lại loài người đã tiếp diễn trong hàng thập kỷ và dường như đang ngày càng gia tăng theo năm tháng, một tội ác được thực hiện dưới một mạng lưới các bệnh viện nhà nước, nhà tù, trại cải tạo bí mật, và dưới bàn tay của nhà cầm quyền. Việc chấm dứt tội ác chống lại loài người này là một nhu cầu bức thiết, và cần trách nhiệm tham gia của cộng đồng quốc tế ngay lập tức.

Chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ giải thích rõ ràng về nguồn gốc của nội tạng, và liệu chúng có liên quan tới việc xâm phạm tù nhân lương tâm, tới việc xâm phạm tù nhân, là các nhóm thiểu số về dân tộc hay tôn giáo, chủ yếu từ người Duy Ngô Nhĩ và người tập Pháp Luân Công và một số nhóm khác.

Nhằm kêu gọi kết thúc hành vi tàn bạo này, FIDU kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết thực hiện những việc sau:

  1. Công khai lên án việc thu hoạch tạng từ tù nhân tại Trung Quốc;
  2. Yêu cầu chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hành vi này;
  3. Yêu cầu và đòi hỏi việc minh bạch hóa dữ liệu của Trung Quốc đối với việc cưỡng bức thu hoạch tạng từ bất kể loại tù nhân nào;
  4. Đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải cho phép một cuộc điều tra độc lập chi tiết tại hiện trường ở Trung Quốc;
  5. Yêu cầu chế độ Trung Quốc chấm dứt việc đàn áp người tập Pháp Luân Công, và đòi hỏi thả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì lý do chính trị.

Vì mỗi quốc gia trên thế giới đều có vai trò quan trọng trong việc chống lại nạn buôn người để cướp tạng, FIDU phó thác cho cộng đồng quốc tế và chính phủ các quốc gia trong việc lập pháp quốc tế để đối phó với tội ác phản nhân loại này.

Minh Nhật biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video: