Hôm thứ Ba (31/8), Tổng thư ký LHQ António Guterres cảnh báo, “thảm họa nhân đạo” sắp xảy ra ở Afghanistan sau khi Hoa Kỳ rút quân. Do đó ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ để hỗ trợ người dân nước này.

Embed from Getty Images

Quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, người dân Afghanistan đang sống dưới “mối đe dọa các dịch vụ cơ bản sụp đổ hoàn toàn”. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Guterres nhận định, người dân Afghanistan đang phải sống với “mối đe dọa các dịch vụ cơ bản sụp đổ hoàn toàn” trong bối cảnh Taliban đang kiểm soát nước này. Ông nói thêm, “gần một nửa” dân số Afghanistan phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để tồn tại.

Trong một thông báo, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi tất cả các nước thành viên [LHQ] tận lực cứu trợ người dân Afghanistan trong thời điểm cần thiết nhất của họ. Tôi kêu gọi họ [các nước thành viên] cung cấp tài trợ kịp thời, linh hoạt và toàn diện. Tôi kêu gọi họ giúp đỡ đảm bảo các nhân viên nhân đạo có nguồn tài chính, khả năng tiếp cận và các biện pháp bảo vệ hợp pháp mà họ cần phải có để có thể ở lại và phân phối [hàng cứu trợ].”

Cảnh báo của LHQ được đưa ra sau khi các binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan hôm thứ Hai (30/8). Trong một bài phát biểu đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken đã chỉ ra những điều kiện khắc nghiệt mà người dân Afghanistan đang phải đối mặt, đồng thời lưu ý rằng “hàng triệu” người dân nước này đã phải di tản trong nước hoặc đối mặt với “nạn đói, thậm chí là chết đói”.

Ngoại trưởng Blinken tiết lộ, Hoa Kỳ cam kết sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Ông nói thêm, chính quyền Biden sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo hàng viện trợ sẽ “không phải thông qua chính phủ” do Taliban kiểm soát, mà sẽ thông qua các cơ quan của LHQ và các tổ chức phi chính phủ. Theo ông Guterres, Liên Hợp Quốc đã “phân phối hàng viện trợ đến 8 triệu người dân [Afghanistan]” trong năm nay và đã không vận 12,5 tấn vật tư y tế đến nước này hôm thứ Hai (30/8).

Tổng thư ký Guterres kêu gọi: “Trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng và điều kiện mùa đông khắc nghiệt sắp tới [ở Afghanistan], thực phẩm, chỗ ở, và vật tư y tế bổ sung phải được vận chuyển nhanh chóng một cách khẩn cấp đến nước này. Tôi kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở đối với các vật tư cứu người và duy trì sự sống, cũng như đối với tất cả nhân viên nhân đạo, cả nam và nữ.”

Gia Huy (Theo Fox News)

Xem thêm: