Một quan chức điều hành của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này muốn dành thêm 500 triệu Euro để tăng cường sản xuất đạn nhằm viện trợ cho Ukriane và bổ sung vào kho dự trữ của các quốc gia thành viên EU.

Ủy ban châu Âu (EU) sẽ công bố kế hoạch nêu trên vào thứ Tư (3/5), theo đó EU sẽ trợ cấp tiền cho các công ty vũ khí châu Âu nhằm giúp tăng sản xuất đạn và tên lửa.

Ông Thierry Breton, phụ trách vấn đề thị trường nội bộ của EU, nói trước khi kế hoạch được thông báo chính thức rằng: “Về vấn đề quốc phòng, ngành này của chúng ta bây giờ phải chuyển sang trạng thái kinh tế thời chiến”.

Kế hoạch nêu trên cần phải được chính phủ các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu phê duyệt thì mới có hiệu lực.

Kế hoạch này là phần thứ ba của một nỗ lực sâu rộng hơn của EU nhằm cung cấp thêm đạn và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155mm. Kyiv đang đề nghị được cung cấp loại đạn này khi cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga đã đang trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao.

Là một phần của việc thúc đẩy cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine trong vòng 12 tháng, EU hiện đã dành riêng 1 tỷ Euro để lấy nguồn cung đạn và tên lửa từ kho dữ trữ của các quốc gia thành viên chuyển đến Ukraine.

EU cũng đã phân bổ 1 tỷ Euro nữa cho kế hoạch mua chung các loại đạn dược như vậy, tuy nhiên một phần của kế hoạch này đang bị tạm dừng do các bên tranh cãi về việc nên sản xuất tại châu Âu.

Trong kế hoạch mới nhất, tức đợt đầu tư tiền thứ ba nhằm khuyến khích các công ty vũ khí sản xuất thêm đạn, EU sẽ dành thêm 500 triệu Euro từ ngân sách EU cho các dự án sản xuất. EU cũng sẽ cho phép sử dụng các khoản tiền mặt phát triển khu vực, chẳng hạn như các quỹ gắn kết và các quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 vào các dự án sản xuất đạn như vậy.

Ông Breton nói rằng EU đã có nền tảng công nghiệp trợ cấp về sản xuất đạn, nhưng “nó không đủ quy mô để đáp ứng nhu cầu an ninh của Ukraine và của các quốc gia thành viên EU”.

Chúng ta có thể và cần phải hồi sinh nền công nghiệp trợ cấp đó để nó đáp ứng được nhu cầu của xung đột cường độ cao”, ông Breton nói.

Hải Đăng (Theo CNA)