Hôm Chủ nhật (16/5), luật sư Lin Wood tuyên bố rằng cựu Tổng thống Donald Trump là một “thiên tài” và đã đi những bước cờ chính trị cấp cao “ở mức độ mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết”. Tuyên bố ca ngợi ông Trump được đưa ra sau khi ông Wood thua trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Cộng Hòa bang Nam Carolina hôm thứ Bảy. Người thắng ông Wood chính là người được ông Trump tán thành. 

p2817572a713463252 ss
Luật sư Lin Wood và Tổng thống Trump (Ảnh: Executive Office of the President of the United States/Public Domain).

Là một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành và luôn khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là gian lận, nhưng luật sư Lin Wood không phải là người được cựu Tổng thống tán thành trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng Cộng Hòa bang Nam Carolina, mà là ông Drew McKissick.

Hôm thứ Bảy, trong cuộc bầu cử nội bộ đảng, ông McKissick đã tái đắc cử và luật sư Lin Wood xếp thứ hai. 

Trên Telegram, ông Wood nói với những người theo dõi của mình rằng McKissick là một “kẻ gian lận” nên bị gắn mác “Chủ tịch giả”. Tuy vậy, luật sư Lin vẫn ca ngợi TT Trump, khẳng định rằng ông đang lên một kế hoạch lớn nào đó mà công chúng không thể hiểu được.

Ông Wood viết: “Tôi ủng hộ Tổng thống Trump 100%. Tổng thống Trump là một thiên tài. Ông ấy chơi cờ ở một trình độ mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được. Tôi rất vinh dự khi được ông ấy mô tả là một đối thủ ‘mạnh mẽ và tài năng’. Sau khi suy ngẫm thêm, tôi hiểu sự tán thành của ông ấy đối với đối thủ của tôi, Drew McKissick. Niềm tin của tôi vào Tổng thống Trump chưa bao giờ dao động. Ông ấy đang làm theo ý muốn của Chúa cho đất nước của chúng ta.”

Sau đó, ông Wood nói thêm, “Tái bút: SCGOP [Đảng Cộng hòa bang Nam Carolina] là một đầm lầy. Trong thời gian tới, lũ RINOS [đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa] sẽ bị đánh bại. Hãy xem điều này xảy ra.”

Một số bình luận cho hay tuyên bố hôm Chủ nhật của ông Wood dường như nhằm đưa ra lời giải thích cho việc ông Trump tán thành đối thủ của mình, bất chấp những nỗ lực nhiệt tình của ông để giúp cựu Tổng thống lật ngược kết quả bầu cử trước Joe Biden.

Hôm 15/5, trong cuộc bầu cử của bang, ông McKissick đã đánh bại ông Wood với khoảng cách khá xa. Tuyên bố trên Telegram vào chiều hôm đó của ông Wood tiếp tục mô tả cuộc bầu cử đã bị thao túng bởi “cơ sở chính trị” của bang.

Trong một đoạn video từ thứ Ba tuần trước ở Bãi biển Myrtle, Nam Carolina, ông Wood cũng đã đưa ra những tuyên bố khác thường mà không kèm theo giải thích cụ thể, chẳng hạn như ông Trump vẫn được coi là tổng thống một cách hợp pháp; rằng quân đội Mỹ sẽ kêu gọi cựu tổng thống “cung cấp mã nếu họ cần một cuộc tấn công đầu tiên”. Ông cũng tuyên bố ông Trump có khả năng đã ký “Đạo luật Phục sinh” trong một cuộc họp bí mật.

Xuân Lan 

Xem thêm: