Theo hãng tin AP, Lầu Năm Góc đang lo ngại có thể xảy ra một cuộc tấn công từ bên trong nội bộ lực lượng bảo vệ an ninh đối với ông Joe Biden vào Ngày nhậm chức, nên FBI sẽ phối hợp với quân đội kiểm tra tất cả 25.000 Vệ binh Quốc gia đóng tại Washington D.C. 

Embed from Getty Images

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ lo ngại về một cuộc tấn công nội gián hoặc mối đe dọa khác từ các thành viên liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho Lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Lầu Năm Góc đã đề cập đến nguy cơ một số người được giao nhiệm vụ bảo vệ lại gây ra mối đe dọa cho nội các ông Biden cùng các nhân vật VIP khác tham gia sự kiện.

Chỉ huy Lục quân Ryan McCarthy nói với hãng AP hôm Chủ nhật rằng các quan chức nhận thức được mối đe dọa tiềm tàng và ông cảnh báo mọi chỉ huy đều phải đề phòng bất kỳ vấn đề nào trong hàng ngũ của họ khi Lễ nhậm chức đến gần.

FBI sẽ kiểm tra tất cả 25.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Washington để tham gia sự kiện này.

Động thái trên đã cho thấy những lo ngại bất thường về an ninh tiếp tục bao trùm Washington sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông McCarthy nói rằng chưa có bằng chứng cụ thể nào về các mối đe dọa. Ông cho hay những Cảnh vệ cũng đang được đào tạo về cách xác định các mối đe dọa nội gián tiềm ẩn.

Khoảng 25.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang đổ bộ vào Washington từ khắp đất nước – ít nhất gấp hai lần rưỡi so với những lần nhậm chức trước đó. 

Ngoài việc quân đội kiểm tra, việc kiểm tra của FBI sẽ liên quan đến việc chạy tên của mọi người thông qua cơ sở dữ liệu và danh sách theo dõi do cơ quan quản lý để xem có điều gì đáng báo động xuất hiện hay không.

Trên Twitter, trang Amuse viết: “Nhóm chuyển tiếp của Biden đã tiết lộ rằng họ rất lo các thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia ủng hộ Tổng thống Trump có thể giết Biden trong lễ nhậm chức, vì vậy họ đã yêu cầu các chỉ huy tịch thu tất cả đạn và ổ đạn từ binh lính. Hãy xem hình.”

Xuân Lan

Xem thêm: