Tập đoàn Lotte Hàn Quốc sẽ đóng cửa trụ sở Trung Quốc tại Thượng Hải. Một nhân sĩ có liên quan cho biết, tập đoàn này đã đưa ra quyết định giải thể trụ sở chính tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái, và dự kiến ​​mọi quy trình sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm nay. Rốt cuộc đâu là lý do khiến Lotte đưa ra quyết định như vậy?

shutterstock 1176501982
Đóng cửa siêu thị Lotte ở Bắc Kinh tháng 11/2018. (Nguồn: zhangjin_net/ Shutterstock)

Sau khi Tập đoàn Lotte rút Siêu thị Lotte khỏi Trung Quốc trước đó, nhiều kênh truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tập đoàn Lotte Hàn Quốc sẽ đóng cửa trụ sở Trung Quốc tại Thượng Hải và chuyển hướng trọng tâm sang Đông Nam Á.

Báo cáo dẫn lời một nhân sĩ liên quan cho biết, Tập đoàn Lotte đã đưa ra quyết định giải thể trụ sở chính tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái và dự kiến ​​sẽ hoàn thành tất cả các quy trình trong nửa đầu năm nay. Nhưng điều này không có nghĩa là thương hiệu Lotte đã tạm biệt thị trường Trung Quốc. Cửa hàng bách hóa Lotte Thành Đô vẫn tiếp tục hoạt động, các dự án của Trung Quốc như Lotte Chemical cũng sẽ tiếp tục được xúc tiến.

Bà Trương, hiện đang sống ở Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do hôm thứ Tư rằng kể từ khi triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc, môi trường kinh doanh của Lotte ở Trung Quốc đã bị giới chức siết chặt. Các cửa hàng bị người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay, dần mờ nhạt tại thị trường Trung Quốc. Hiện Lotte chỉ còn một cửa hàng bách hóa ở Thành Đô.

Bà nói: “Về cơ bản, họ đã rút khỏi Trung Quốc. Kỳ thực [khi họ] nói dời “trụ sở chính” của họ ở Trung Quốc nghĩa là ở lại chờ cơ hội, không phải 100% sẽ rời đi, nhưng lần này họ đã hoàn toàn quyết tâm.”

Môi trường kinh doanh của Lotte tại Trung Quốc chịu nhiều áp lực sau sự kiện hệ thống tên lửa phòng không THAAD

Khi Hàn Quốc cấp đất cho quân đội Hoa Kỳ triển khai hệ thống THAAD tại nước này, Lotte, công ty phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đã bị Trung Quốc tẩy chay, khiến hiệu quả kinh doanh nhanh chóng sa sút.

Nhiều ngành nghề kinh doanh của tập đoàn này đã rút khỏi Trung Quốc. Lần này Lotte đóng cửa trụ sở chính tại Trung Quốc, đài truyền hình SBS của Hàn Quốc nhận xét: “Cuối cùng Lotte không còn bị ám ảnh bởi thị trường Trung Quốc.”

Bà Trương nói rằng việc Trung Quốc loại trừ các công ty Hàn Quốc tại nước này, phong tỏa các sản phẩm văn hóa và đồ giải trí của Hàn Quốc đã làm dấy lên sự bất mãn của người dân Hàn Quốc đối với Trung Quốc.

Bà cho biết, hiện tại người trẻ và người già ở Hàn Quốc đều ghét Trung Quốc, còn những người trung niên thì khá hơn một chút: “Bởi vì trước đó một thời gian, phong trào chống Trung Quốc khá mạnh mẽ, và lên đến đỉnh điểm trong kỳ Olympic Mùa đông Bắc Kinh. Trong suốt quá trình thi đấu, đều có cảm giác như trọng tài người Trung Quốc đã gian lận. Điều này gây ra phản ứng rất lớn ở Hàn Quốc. Họ nói rằng những gì người Trung Quốc đã làm đáng để chúng ta căm thù họ suốt trăm năm.”

Lotte Group là một công ty tập đoàn đa quốc gia đa dạng với các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, thực phẩm, du lịch, bất động sản hóa dầu và tài chính.

Năm 1994, Lotte thâm nhập thị trường Trung Quốc và thành lập trụ sở chính tại đây ở Thượng Hải vào năm 2006. Tính đến năm 2017, có hơn 100 siêu thị Lotte Mart tại nước này. 70% tổng doanh số của tập đoàn này đến từ Trung Quốc.

Cùng năm, Tập đoàn Lotte đồng ý việc Hàn Quốc cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ quỹ đất để lắp đặt hệ thống chống tên lửa THAAD, làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ ở Trung Quốc. Kể từ năm 2018, Lotte đã liên tiếp rút Lotte Mart, các cửa hàng bách hóa, đồ uống và các mảng kinh doanh khác khỏi thị trường Trung Quốc.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Vương Bằng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài này rằng vào mùa hè năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc một lần nữa nới lỏng hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc, đồng thời cho phép các nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trước công chúng.

Nhưng trước tình hình đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán bùng phát, các doanh nghiệp vốn nước ngoài không khác gì so với các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Ông cho rằng việc Lotte rút khỏi Trung Quốc, ngoài môi trường kinh doanh ra, họ còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị như quan hệ Trung – Hàn.

Ông nói: “Hiện nay về cơ bản một số ngành hoặc lĩnh vực sản xuất liên quan đến sinh kế của người dân đang rơi vào giai đoạn vô cùng ảm đạm. Chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi chính sách Zero COVID, chỉ có thể dùng phương pháp hiện tại để cách ly và phong tỏa các khu dân cư trên diện rộng. Điều này đã gây trở ngại lớn cho các hoạt động kinh doanh bình thường. Người dân thậm chí không thể ra ngoài một cách thuận tiện, thì triển khai các hoạt động kinh doanh thế nào.”

Hiện Tập đoàn Lotte đang nỗ lực mở rộng sang Việt Nam và các thị trường Đông Nam Á khác. Mới đây Siêu thị Lotte đã tiếp tục tăng thêm chi nhánh tại Việt Nam. Báo chí Hàn Quốc đưa tin, tân Giám đốc Siêu thị Lotte đã đến Indonesia trong chuyến công tác đầu tiên sau khi nhậm chức.

Bản quyền © 2006, RFA. Được Vision Times tái bản với sự cho phép của Đài Á Châu Tự Do, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036.