Luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani hôm Chủ Nhật 6/12 (giờ Mỹ) đã nói rằng các cơ quan lập pháp tiểu bang tại Arizona, Georgia và Michigan cuối cùng có thể đi đến quyết định những đại cử tri nào sẽ được gửi tới Đại cử tri đoàn. Ông Giuliani cũng cho rằng điều này cuối cùng cũng sẽ cần Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phân xử.

Embed from Getty Images

Ông Giuliani, hiện đã bị nhiễm virus Trung Quốc, nói trên Fox News hôm 6/12 rằng các cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát tại ba tiểu bang Arizona, Georgia và Michigan có thể bỏ phiếu về việc chọn danh sách đại cử tri của chính họ. Ông lưu ý rằng động thái như vậy là phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ. Cả luật sư Giuliani và đồng nghiệp Jenna Ellis trong những ngày gần đây đã tích cực vận động các cơ quan lập pháp tiểu bang nên tái khẳng định quyền lực của họ trong việc lựa chọn đại cử tri bởi vì có bằng chứng gian lận trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Luật sư của Tổng thống Trump nói với Fox News rằng các nhà lập pháp bang Georgia “đã khởi động kiến nghị để tổ chức một phiên họp của chính họ, trong đó họ được phép thực hiện công việc theo Hiến pháp”. Ông nói thêm rằng các thành viên Đảng Cộng hòa trong nghị viện Georgia đã “phẫn nộ” khi được biết bằng chứng được dẫn ra trong phiên điều trần công khai vào tuần trước.

Trong chương trình của Fox News, ông Giuliani cũng đã đề cập tới đoạn video giám sát tại State Farm Arena, Atlanta, bang Georgia, trong đó cho thấy các quan chức bầu cử đang kéo các thùng chứa trông giống vali có đầy phiếu bầu từ dưới một gầm bàn sau khi các quan sát viên và các nhân viên bầu cử đã được cho về nhà nghỉ. Mặc dù các quan chức bầu cử tiểu bang đã nói rằng hành vi này là không có gì bất thường, nhưng họ lại chưa trả lời được những câu hỏi quan trọng mà đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump đưa ra khi trình chiếu video.

>>LS của TT Trump công bố video quay nhân viên kiểm phiếu Georgia lấy “nhiều vali phiếu’ từ gầm bàn

Họ là cơ quan lập pháp đầu tiên làm điều này hiện nay”, ông Giuliani nói về nghị viện Georgia. “Đây là vai trò hiến định mà các bậc khai quốc đã trao cho các cơ quan lập pháp của chúng ta. Họ là những người chịu trách nhiệm lựa chọn tổng thống, không phải các thống đốc, cũng không phải các ủy ban bầu cử. Họ là những người có quyền hiến định để quyết định về các đại cử tri”.

Michigan đang xem xét điều tương tự”, ông Giuliani nói. “Họ chưa đi quá xa, nhưng ngay bây giờ họ đang soạn thảo văn bản, và Arizona cũng vậy, do đó ba bang này… rất có thể cuối cùng sẽ đi đến việc cơ quan lập pháp quyết định cử tri đoàn là những ai”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Giuliani đã nói rằng ngay cả chỉ có “một trong số ba cơ quan lập pháp này thay đổi các đại cử tri dựa trên các phân tích của chính họ, thì tất nhiên, điều đó sẽ được đưa tới Tối cao Pháp viện và Tối cao Pháp viện sẽ phải quyết định liệu động thái đó đã được thực hiện hợp lệ, hợp lý hay tùy tiện – đó là tiêu chuẩn“.

Trong mỗi vụ kiện, mỗi một trong số ba cơ quan lập pháp này đều có nhiều thứ hơn mức cần thiết để chống đỡ lại việc kiện tụng tại Tối cao Pháp viện”, ông Giuliani nói thêm.

Trong khi đó, các nhà lập pháp bang Pennsylvania tuần trước đã gửi thư cho đoàn đại biểu của bang này tại Quốc hội Mỹ yêu cầu họ bác bỏ phiếu cử tri đoàn của tiểu bang mình trong Phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021. Các nhà lập pháp Pennsylvania cho rằng nghị viện tiểu bang không có quyền lựa chọn các cử tri đoàn của bang mình.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: