Luật sư Sidney Powell, người đã đệ đơn kiện bên thứ ba thay mặt cho Tổng thống Donald Trump, mới đây đã nói rằng Đảng Cộng hòa tại Quốc hội nên ủng hộ thách thức bầu cử của TT Trump nếu như Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa còn muốn được tồn tại.

“[TT Trump] đã thắng hơn 305 phiếu đại cử tri và thắng cả phiếu phổ thông. Ngài đã chiến thắng long trời lở đất nhất trong lịch sử,” LS Powell viết trên Twitter, đồng thời nói rằng nếu gian lận bầu cử được xử lý thích đáng tại tòa án hoặc cơ quan lập pháp tiểu bang, Tổng thống Trump sẽ có ít nhất 305 phiếu bầu của Cử tri đoàn.

“Nếu [Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa] còn muốn tồn tại, mỗi đảng viên Đảng Cộng hòa nên đứng lên ủng hộ Ngài ngay bây giờ,” bà nói thêm rằng “một nhà tài trợ nhiều tỷ [đô la] nói với tôi rằng không có nghĩa lý gì khi đóng góp cho [cuộc bầu cử] bị gian lận”.

Cựu công tố viên liên bang còn nói rằng cuộc bầu cử thượng viện sắp tới ở Georgia cho các ghế mà hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Loeffler và David Perdue đang nắm giữ cũng có thể bị gian lận.

“Có thể họ đã thắng triệt để rồi. Có thể ai đó khác đã thắng? Các bạn sẽ có một bầu cử thứ hai như thế nào sau cuộc bầu cử đầu tiên hoàn toàn thất bại và gian lận? Trước hết hãy làm cho cuộc bầu cử đầu tiên trở nên đúng đắn,” luật sư Powell đặt câu hỏi nghi vấn trên Twitter.

Bình luận của LS Powell được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây đã chỉ trích các thành viên Đảng Cộng hòa của Thượng viện và Hạ viện vì đã không chấp nhận đề xuất của ông về việc cung cấp ngân phiếu trị giá 2.000 đô la cho mỗi người Mỹ. Tổng thống nói rằng Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell và các đồng minh của ông “muốn chết”.

“Trừ phi đảng viên Cộng hòa muốn chết, còn không thì điều đúng đắn cần làm là, họ phải chấp thuận khoản thanh toán 2.000 đô la càng sớm càng tốt. 600 ĐÔ LA LÀ KHÔNG ĐỦ!” TT Trump viết trên Twitter. 

Hôm 29/12, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã ngăn Thượng viện bỏ phiếu thông qua Dự luật CASH nhằm tăng số tiền hỗ trợ cho mỗi người dân từ 600 USD lên 2.000 USD.

Thay vào đó, ông McConnell đã đưa ra một dự luật mới. Trong đó, ngân phiếu hỗ trợ được tăng lên mức 2.000 USD như Tổng thống Donald Trump cũng như nhiều đảng viên Đảng Dân chủ và một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã yêu cầu. Ngoài ra, ông McConnell cũng gắn thêm vào dự luật mới này 2 ưu tiên khác của TT Trump, bao gồm việc bãi bỏ Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông và việc thành lập ủy ban điều tra gian lận bầu cử. 

Theo Newsweek, động thái của ông McConnell đã tạo ra tình huống khó xử đối với phe Dân chủ. Nếu họ bỏ phiếu phản đối dự luật này, họ sẽ bị đổ lỗi cho việc hủy đi gói viện trợ tăng thêm đang rất cần thiết đối với người dân. Nhưng nếu họ chấp nhận nó, họ cũng sẽ phải chấp nhận việc điều tra gian lận bầu cử.

Phản ứng trước đề xuất của ông McConnell, Dân biểu New York Alexandria Ocasio-Cortez tweet: “Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn khi không thông qua một dự luật sạch gửi ngân phiếu 2.000 đô la cho mọi người… Hãy tiếp tục @BernieSanders! Hãy khiến Thượng viện phải đếm ngược Năm mới trong phòng họp cho đến khi họ thông qua ngân phiếu 2.000 đô la mà không kèm theo [bất kỳ] điều khoản nực cười nào hết.”

Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin tiểu bang Illinois cũng nói với CNN hôm thứ Ba (29/12) rằng ông McConnell đang cố gắng “ném một vài viên thuốc độc vào đó” nhằm ngăn cản các thượng nghị sĩ bỏ phiếu thông qua ngân phiếu 2000 đô la trong tuần này. Ông cũng kêu gọi ông McConnell hãy thông qua dự luật riêng rẽ về khoản ngân phiếu 2.000 đô la ngay lập tức.

Minh Ngọc

Xem thêm: