Thứ Tư (17/8), Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đăng 3 tweet trên tài khoản Twitter chính thức, chỉ trích những ngôn luận khiêu khích của Bắc Kinh, và chỉ ra rằng không phải Hoa Kỳ và Đài Loan đang cố gắng thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan mà chính là Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ).

id13804757 Screen Shot 2022 08 17 at 4.02.03 PM 600x400 1
Ngày 17/8/2022, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đăng 3 tweet trên tài khoản Twitter chính thức, chỉ trích Bắc Kinh nỗ lực đơn phương khiêu khích tình hình ở Đài Loan. (Ảnh chụp màn hình tài khoản Twitter của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc)

Sau những chuyến thăm tiếp sức ráo riết của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan, Bắc Kinh bắt đầu tăng cường tuyên truyền, và cáo buộc Mỹ đã “đi bước đầu tiên khiêu khích Trung Quốc” về vấn đề Đài Loan.

Hôm thứ Tư, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã dịch và chuyển tiếp 3 thông điệp từ Trung tâm Truyền thông Châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Những phản hồi này đến từ cuộc họp báo thường kỳ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Ned Price, vào ngày 15/8, theo một link liên kết được Trung tâm Truyền thông Châu Á Thái Bình Dương nhúng dưới dòng tweet ban đầu.

Dòng tweet đầu tiên viết: “Có một bên, có một phía đang tìm cách thay đổi hiện trạng, nguyên trạng 2 bờ eo biển vốn là trung tâm của sự ổn định và an ninh trên khắp eo biển Đài Loan trong khoảng 40 năm nay. Đó không phải là Hoa Kỳ. Đó không phải là Đài Loan.”

Dòng tweet thứ 2 viết: “Chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang thách thức hiện trạng […] và sau đó gần đây họ thậm chí còn có những phản ứng khiêu khích và hoàn toàn không cần thiết đối với phái đoàn Quốc hội đến thăm Đài Loan hồi đầu tháng này, một lần nữa chứng tỏ sự sẵn sàng thách thức hiện trạng đó.”

Dòng tweet thứ 3 thể hiện lập trường của Hoa Kỳ: “Phản ứng của chúng tôi đối với hành động khiêu khích của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể đo lường (có sự kiềm chế) … Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không có ý định leo thang tình hình, và rằng không có lý do gì để tạo ra một cuộc khủng hoảng. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ việc chúng tôi tiến hành các chuyến bay, chuyến tàu và hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế trong khu vực này, sẽ không bị ngăn cản.”

Ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy quốc tế và Chính phủ Đài Loan ủng hộ các tàu chiến Mỹ quá cảnh qua đó.

Cùng ngày, Hoa Kỳ cũng cho biết, họ ủng hộ việc Đài Loan khẳng định eo biển ngăn cách đảo quốc này với Trung Quốc Đại Lục là một tuyến đường hàng hải quốc tế. Đây là động thái phản bác mới nhất của Washington trước việc Bắc Kinh tuyên bố thực thi chủ quyền đối với tuyến đường chiến lược này.

Vào thời điểm đó, ông Ned Price cũng nói rõ rằng trước hành vi khiêu khích của Trung Quốc, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Ronald Reagan CVN-76 ở lại eo biển Đài Loan trong thời gian dài hơn, và Hoa Kỳ sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ Đài Loan.

Ngày 12/8, ông Kurt Campbell, điều phối viên phụ trách các vấn đề Ấn Độ – Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan đã vượt ra ngoài phạm vi quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ, hiện là vấn đề cần bảo vệ lợi ích tốt nhất của khu vực eo biển Đài Loan và cả cộng đồng quốc tế.

Đầu tháng Tám, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, đến thăm Đài Loan. Chưa đầy nửa tháng sau, ông Ed Markey (đảng Dân chủ), Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan. Nhằm trả đũa, Bắc Kinh không những kéo dài cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan, đồng thời còn phát động cuộc chiến tuyên truyền ngoại giao sói chiến, nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Yokogawa nói với Epoch Times rằng: “Đối với ĐCSTQ, bạn càng yếu nhược, thì họ càng hung hăng. Họ luôn thúc ép từng bước một. Nếu đổi lại là phe thống nhất nắm quyền, ĐCSTQ sẽ tiếp tục gây sức ép cho đến khi bạn đầu hàng vô điều kiện, không có cách thứ hai với ĐCSTQ.” Chướng ngại của ĐCSTQ là Hoa Kỳ. Sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ là điều rất quan trọng.

Thứ Ba (16/8), ông Tần Cương (Qin Gang), Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Washington, cố gắng đổi trắng thay đen, bôi nhọ Hoa Kỳ và Đài Loan độc lập. Ông cũng đe dọa rằng nếu Hoa Kỳ không thể hiện sự kiềm chế sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, một vòng căng thẳng mới sẽ bắt đầu, các vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh hạt nhân cũng sẽ không được đặt lên bàn đàm phán.

Nhà báo Josh Rogin của chuyên mục “Washington Post” đã viết bài sau khi tham dự cuộc họp báo, mỉa mai rằng ông Tần Cương nói việc phóng tên lửa chống lại Đài Loan và giáo dục lại người dân Đài Loan là xuất phát từ lòng tốt với người dân Đài Loan.

Ông nói rằng những nỗ lực tuyên truyền không phù hợp với thực tế của các nhà ngoại giao Bắc Kinh đã thất bại.

Bình Minh (t/h)