Hôm thứ Hai (2/1), chính quyền Philippines cho biết lũ lụt tàn khốc xảy ra trong thời gian Giáng sinh đã khiến một số lượng lớn người dân phải ở trong các nơi trú ẩn khẩn cấp, số người chết hiện đã tăng lên 51 và 19 người mất tích.

lu lut 3
Lũ lụt ở Philippines trong dịp Giáng sinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Ban quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho hay khu phía bắc Mindanao bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 25 trường hợp tử vong (hầu hết chết do đuối nước và sạt lở đất), còn trong số những người mất tích có trường hợp ngư dân bị lật thuyền.

Đến nay nước lũ đã rút ở hầu hết các khu vực, nhưng hơn 8600 người vẫn đang ở trong các nơi trú ẩn.

lu lut
Cứu hộ trong lũ lụt ở Philippines. (Ảnh chụp màn hình video)

Cơ quan quản lý thiên tai Philippines cho biết lũ lụt làm hơn 4.500 ngôi nhà cũng như đường sá và cầu cống đã bị hư hại, một số khu vực vẫn đang phải vật lộn với tình trạng cắt điện và nước.

Những hình ảnh cho thấy cư dân ở tỉnh miền nam Misamis Occidental của Philippines đang dọn dẹp lớp bùn dày trên sàn nhà của họ; tại ngôi làng ven biển Cabol-anonan, những cây dừa bị bật gốc và những túp lều làm bằng vật liệu nhẹ gần như bị san bằng.

Ivy Amor Amparo làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Ginoog tỉnh Misamis Oriental cho biết, những ngôi nhà ven biển của cha mẹ và anh chị em cô đã bị hư hại do sóng mạnh và cây cối bật gốc.

Cô nói rằng cha cô đã sử dụng 5000 peso (90 USD) tiền mặt hỗ trợ từ chính quyền địa phương để mua vật liệu xây dựng một nơi trú ẩn tạm thời cho gia đình, gia đình 7 thành viên hiện đang khốn khổ chật chội trong căn phòng khách nhỏ của ngôi nhà bị hư hại.

lu lut 2
Lũ lụt ở Philippines trong dịp Giáng sinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Các quan chức cho biết chính phủ đã gửi thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, đồng thời triển khai các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp, cung cấp các tấm thiếc và bộ dụng cụ sửa chữa nhà ở. Các nhóm từ thủ đô Manila đã được cử đến để hỗ trợ các cộng đồng bị hạn chế tiếp cận với nước sạch, giúp họ thiết lập hệ thống lọc nước.

Ít nhất 22 thành phố và đô thị của Philippines đã tuyên bố tình trạng thảm họa – động thái cho phép huy động các quỹ khẩn cấp và tăng tốc các nỗ lực xây dựng lại.

Tổng thống Bongbong Marcos (Marcos Jr.) của nước này chia sẻ, sau chuyến thăm Trung Quốc theo kế hoạch từ ngày 3 – 5/1 ông có thể tới các khu vực ảnh hưởng để đánh giá tình hình.