Vào sáng Chủ Nhật (5/12), tại thành phố Yangon, 5 người đã thiệt mạng và thêm ít nhất 15 người khác bị thương sau khi lực lượng an ninh Myanmar cán xe vào nhóm người biểu tình chống chính phủ quân sự, theo Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Một người biểu tình tham gia vào cuộc biểu tình chống đảo chính quân sự, đang quỳ gối xuống đất bên cạnh một binh lính. Người này bị bắt giữ sau khi lực lượng an ninh tiến hành đàn áp biểu tình tại Yangon vào sáng 5/12. (Ảnh: STR/AFP via Getty Images)

Các nhân chứng tại hiện trường nói với Reuters rằng hàng chục người biểu tình đã bị thương. Các bức ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe ô-tô đã cán qua những người biểu tình đang nằm trên đường.

Sáng Chủ Nhật (5/12), một nhóm người đã tổ chức biểu tình kiểu “flash mob” tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Chỉ ít phút sau khi mọi người tập hợp đội hình, lực lượng an ninh Myanmar của chính phủ quân sự đã dùng xe ô-tô chèn vào người biểu tình. Các nhân chứng nói với Reuters rằng cảnh sát đã bắt giữ nhiều người.

Một người biểu tình yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn cá nhân đã nói với Reuters qua điện thoại rằng: “Tôi đã bị đâm và bị ngã trước một chiếc xe tải. Một binh lính đánh tôi bằng súng trường nhưng tôi đã chống cự và đã đẩy lui gã ta. Sau đó, gã này lập tức bắn tôi khi tôi chạy theo kiểu zig-zag. May mắn, tôi đã chạy thoát”.

Hai nhân chứng khác nói rằng một chiếc ô-tô dân sự do cảnh sát kiểm soát đã đâm vào đám đông từ phía sau và đuổi theo những người biểu tình để bắt và đánh họ. Cũng theo hai nhân chứng này, một số người biểu tình đã bất tỉnh do bị thương nghiêm trọng ở đầu.

Reuters cho biết họ đã liên lạc với một phát ngôn viên của chính phủ quân sự Myanmar để yêu cầu bình luận về sự vụ sáng 5/12 tại Yangon, nhưng người này không trả lời.

Bất chấp xảy ra va chạm và thương vong vào buổi sáng, chiều 5/12 tại Yangon vẫn diễn ra một cuộc biểu tình khác.

Kể từ sau khi quân đội đảo chính vào đầu tháng Hai, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Myanmar bất chấp số người thiệt mạng đã lên đến hơn 1.300 người.

Các cuộc biểu tình rải rác này thường là các nhóm nhỏ người dân lên tiếng phản đối quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Bà Suu Kyi, 76 tuổi, đang bị giam giữ và bị quy kết hàng chục tội danh, trong đó có xúi giục nổi dậy và vi phạm các quy định COVID-19. Bà Suu Kyi cho đến nay vẫn bác bỏ những cáo buộc này.

Quân đội Myanmar tuyên bố rằng những người biểu tình bị bắn chết là những phần tử khơi mào bạo lực. Quân đội cũng lý giải rằng họ tổ chức đảo chính bởi vì cuộc bầu cử tháng 11/2020 đem lại chiến thắng cho đảng của bà Suu Kyi đã bị gian lận. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử quốc gia Myanmar cho đến vẫn bác bỏ cáo buộc này của quân đội.

Hải Đăng (Theo Reuters)

Xem thêm: