Truyền thông phương Tây trước đó đã loan tin rầm rộ rằng có lực lượng “đặc nhiệm” của Anh và Mỹ đang bí mật tác chiến ở Ukraine. Truyền thông nhà nước Nga đã xác nhận rằng Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) đang hỗ trợ quân đội Ukraine ở miền tây nước này.

Screen Shot 2022 03 08 at 7.56.21 AM Recovered Recovered Recovered Recovered copy 2
Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) hiện đang giúp đỡ quân đội Ukraine ở miền tây nước này. Hình ảnh là một người lính Anh. (Nguồn ảnh: Trang web chính thức của Quân đội Anh)

Truyền thông chính thức của Nga: Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh đang hỗ trợ các binh sĩ Ukraine

Theo BBC (Anh) đưa tin ngày 23/4, hãng truyền thông chính thức của Nga là Ria Novosti đã chỉ ra rằng “Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh” (Special Air Service, SAS) hiện đang hỗ trợ quân đội Ukraine tại khu vực Lviv, miền Tây Ukraine, vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng để thực hiện hành động phá hoại hoạt động, và họ có ít nhất 2 đội với tổng số khoảng 20 người.

Các nguồn tin từ Nga tiết lộ, binh lính của “lực lượng đặc nhiệm” không phải là lực lượng đặc nhiệm thông thường, họ có thể đang phối hợp với quân đội Ukraine để cùng tấn công quân đội Nga đang kiểm soát lãnh thổ Ukraine.

Truyền thông Anh tuần trước đưa tin, các chỉ huy quân đội Ukraine tiết lộ rằng “các lực lượng đặc nhiệm” vẫn đang huấn luyện binh sĩ của họ bên trong lãnh thổ Ukraine.

Theo báo cáo, “lực lượng đặc biệt” của Anh được thành lập trong Thế chiến II và được biết đến rộng rãi với các nhiệm vụ bí mật, bao gồm giải cứu con tin, trinh sát và chống khủng bố.

Truyền thông Nga chỉ ra rằng Mỹ và Anh luôn là những nước ủng hộ Ukraine tích cực nhất, Thủ tướng Anh Johnson thậm chí còn tới Kyiv để động viên ông Zelensky, kêu gọi họ không thỏa hiệp trên bàn đàm phán và tiếp tục đấu tranh chống lại Nga. Hơn nữa, khi Tổng thư ký NATO đến thăm Kyiv, ông tuyên bố “chiến tranh sẽ cần giành chiến thắng trên chiến trường”, điều này cũng chứng tỏ thái độ của phương Tây là ủng hộ Ukraine tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga.

Truyền thông Anh loan tin: Kyiv có nhân viên lực lượng đặc biệt của Anh

Tối ngày 15/4 theo giờ địa phương, tờ The Times tại Anh loan tin các binh sĩ thuộc “Lực lượng Đặc nhiệm” (SAS) của Anh đang huấn luyện binh sĩ Ukraine tại nước này. The Times cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại Ukraine vào ngày 24/2, các lực lượng đặc nhiệm của Anh được xác nhận đang huấn luyện quân đội Ukraine tại thủ đô Kyiv của Ukraine.

Theo báo cáo, các binh sĩ thuộc hai quân đội Ukraine khác nhau đóng quân gần Kyiv xác nhận trong các cuộc phỏng vấn rằng họ đã được các sĩ quan Anh huấn luyện trong 2 tuần qua.

Đại úy Yuriy Myronenko đóng quân ở Opolon, một vùng ngoại ô phía bắc Kyiv cho biết, các sĩ quan Anh tới Kyiv để huấn luyện quân đội Ukraine cách sử dụng tên lửa chống tăng NLAW. “Sau khi các sĩ quan Anh đến, chúng tôi đã nhận được sự huấn luyện tốt. Họ đã đến đơn vị của chúng tôi hai tuần trước và chúng tôi đã được huấn luyện tốt và hiện tại chúng tôi đã có sự tự tin.”

Đại úy Yuriy Myronenko cho biết, khóa đào tạo do phía Anh cung cấp là rất quan trọng, vì kể từ khi xung đột bùng nổ, quân đội Ukraine đã tiếp nhận thêm một số lượng lớn tân binh, nhiều người chưa được đào tạo về cách sử dụng tên lửa chống tăng. Ông nói, nếu không có huấn luyện viên người Anh, các tân binh Ukraine sẽ phải lên YouTube để học cách sử dụng tên lửa chống tăng NLAW.

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ukraine, có mật danh “Thuyền nhỏ” thuộc một đơn vị khác, cũng cho biết đơn vị của ông cũng đã được các sĩ quan Anh huấn luyện vào tuần trước.

Theo báo cáo, kể từ khi Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine vào tháng Hai năm nay, Anh đã hỗ trợ quân đội Ukraine hơn 3.600 tên lửa chống tăng NLAW.

Bộ Quốc phòng Anh nói với The Times rằng họ sẽ không bình luận về các báo cáo tin tức này, vì thông lệ lâu nay là các cơ quan chức năng của Anh không bình luận về các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm.

Ngoài ra, theo Daily Mail tại Anh đưa tin, kể từ cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014 đến nay, các huấn luyện viên quân sự của Anh đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine. Vào tháng Hai năm nay, cùng với tình hình Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, phía Anh đã tuyên bố rút các huấn luyện viên này khỏi Ukraine.

Truyền thông Pháp: Lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Anh đang bí mật chiến đấu ở Ukraine, quân đội Nga biết rõ

Cách đây vài ngày, truyền thông Pháp dẫn các nguồn tin trong cộng đồng tình báo nước này cho biết, các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Anh và Mỹ đã “bí mật tác chiến” ở Ukraine kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ.

Theo các phóng viên Pháp tiết lộ, Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) và Lực lượng Delta của Mỹ đã đóng quân ở Ukraine, và SAS đã đến để bảo vệ khi Thủ tướng Anh Johnson đến thăm Kyiv vài ngày trước. Phía Nga cũng nói rất rõ về “chiến tranh bí mật” do đặc nhiệm Mỹ và Anh phát động.

Truyền thông Pháp khẳng định thêm tuyên bố trước đó của truyền thông Anh, tức từ trước khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine, các binh sĩ tinh nhuệ của một số lực lượng đặc nhiệm của Anh, bao gồm cả SAS, đã được cử đến Ukraine với tư cách là cố vấn quân sự để huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine chiến thuật chống phản loạn, kỹ năng bắn tỉa và phá hoại. 

Còn có truyền thông Anh cũng đưa tin rằng vài chục binh sĩ SAS “đã giải ngũ” đang cung cấp hướng dẫn cho quân đội Ukraine, và thù lao của họ được trả bởi “một quốc gia châu Âu nào đó” thông qua một công ty lính đánh thuê tư nhân, không phải Chính phủ Anh.

Ngoài ra, tuyên bố của truyền thông Pháp cũng phù hợp với những tiết lộ trước đây của truyền thông nước ngoài, đó là một “đội đặc nhiệm” do cơ quan tình báo và quân đội của Mỹ và Anh cùng thành lập, từ lâu đã được triển khai tại Ukraine. Các nhiệm vụ của họ bao gồm bảo vệ ông Zelensky, trong trường hợp cần thiết sẽ đưa ông ra khỏi Kyiv, và thậm chí đưa ông đến NATO để thành lập “chính phủ lưu vong”.