Hôm Chủ nhật (5/9), Taliban tuyên bố họ đã tiến vào khu vực cầm cự cuối cùng của phe chống đối, mặc dù các tổ chức kháng chiến chống Taliban đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định đã bắt giữ nhiều kẻ khủng bố Taliban. Trong khi đó, nhiều bài báo đã đưa tin về cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên.

Embed from Getty Images

Các nhóm đối lập chống Taliban tại thung lũng Panjshir, do con trai của một cựu chiến binh chống Liên Xô lãnh đạo,  đã cầm cự trước Taliban kể từ khi Kabul thất thủ cách đây khoảng ba tuần.

Ông Bilal Karimi, Phát ngôn viên của Taliban, đã viết trên Twitter rằng trụ sở cảnh sát và trung tâm huyện Rukhah, giáp với thủ phủ tỉnh Bazarak, đã bị Taliban chiếm lấy. Đồng thời ông cho biết thêm, các lực lượng đối lập đã bị thương vong nặng nề và một số lượng lớn tù nhân, vũ khí, và đạn dược đã bị bắt giữ.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Bảy (4/9), ông Karimi đã đăng một video được cho là cho thấy Taliban đang tiến vào Panjshir, tuyên bố rằng “những người chính trực và đáng quý của Panjshir đã hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp hèn hạ của vòng tuần hoàn chiến tranh và gián điệp của người nước ngoài”. Tuy nhiên, The Epoch Times không thể xác minh tính xác thực của video này.

Ông Fahim Dashti, phát ngôn viên của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, mộ nhóm đối lập chống Taliban, nói với Reuters rằng Taliban đang tuyên truyền và cố gắng phát tán thông tin sai lệch. Ông nhấn mạnh: “Các lực lượng kháng chiến vẫn đang tiếp tục phòng thủ chống lại bất kỳ hình thức xâm lược nào.”

Hôm Chủ nhật (5/9), một phát ngôn viên khác của tổ chức kháng chiến này nói với Al Jazeera rằng họ đã bắt hàng trăm lính Taliban, đồng thời tiết lộ thêm, các lực lượng của họ đã bao vây “hàng nghìn kẻ khủng bố” trung thành với Taliban tại Đèo Khawak và Taliban đã bỏ lại các phương tiện di chuyển và thiết bị của mình.

Cũng nói với đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar, ông Dashti khẳng định, 1.000 lính Taliban đã bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt trong các cuộc đụng độ.

Emergency, tổ chức viện trợ của Ý cho hay, Taliban, vốn bị một số cơ quan tình báo Hoa Kỳ chỉ định là một tổ chức khủng bố, đã đến bệnh viện chấn thương mà họ đang hoạt động ở Anabah tại thung lũng Panjshir.

Tuần trước, Taliban nói rằng lực lượng của họ đã nắm quyền kiểm soát Panjshir nhưng các nhóm kháng chiến đã bác bỏ điều đó. Trong khi đó, đã có nhiều bài báo đưa tin về cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày. Hai bên đều tự nhận họ đã gây ra số lượng thương vong nặng nề cho bên đối phương.

Ông Bill Roggio, chủ bút của tờ Long War Journal chuyên ghi chép lại cuộc xung đột ở Afghanistan trong nhiều thập kỷ đã nhận định, lực lượng kháng chiến đã có một trận chiến khó khăn.

Ông Roggio viết trên Twitter: “Quân đội Taliban đã trở nên dày dạn với 20 năm chiến tranh và đã không phạm sai lâm, Taliban đã huấn luyện được một đội quân.” Đồng thời ông còn cho rằng, cuộc kháng chiến “rất khó” tiếp tục cầm cự. Ông giải thích: “Quân đội Taliban đã được tiếp thêm một lượng lớn vũ khí và đạn dược sau khi Hoa Kỳ rút quân và Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) sụp đổ.”

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần qua, Tướng Mark Milley, quan chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ, lại bình luận rằng tình hình tại Afghanistan có thể sẽ phát triển thành một cuộc nội chiến rộng lớn hơn. Trong khi đó, sự hỗn loạn nảy sinh do chiến tranh và việc rút quân vội vã của Hoa Kỳ gây ra có thể cho phép các nhóm khủng bố như ISIS và al-Qaeda thiết lập một chỗ đứng tại Afghanistan.

Tướng Milley nói: “Dự đoán quân sự của tôi là tình hình có thể phát triển thành một cuộc nội chiến. Tôi không biết liệu Taliban sẽ có thể củng cố quyền lực và thiết lập việc quản lý [đất nước] hay không.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: