Lãnh đạo của lực lượng ly khai tại Donetsk và Lugansk ở khu vực phía Đông của Ukraine hôm thứ Bảy (19/2) loan báo rằng họ đã ra lệnh tổng động viên tất cả nam giới khỏe mạnh nhập ngũ để đáp trả quân đội chính phủ Ukraine nã pháo dọc biên giới.

shutterstock 1009265824
Nga – Ukraine (Ảnh: kirill_makarov/ Shutterstock)

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo của nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), đã nói trong một video phát trực tuyến rằng: “Tôi kêu gọi những người yêu nước trong lực lượng dự bị quân hãy đến đăng ký nhập ngũ tại các văn phòng tuyển quân. Tôi kêu gọi tất cả nam giới trong nhà nước cộng hòa mà có khả năng cầm vũ khí hãy đứng lên bảo vệ gia đình mình, vợ, con, mẹ mình”.

Ông Pushilin cũng tuyên bố DPR có khả năng “ngăn chặn Kiev xâm lược” và khẳng định lực lượng của DPR sẽ hành động để đáp trả hành vi nã pháo của Quân đội Ukraine.

Lãnh đạo của nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), ông Leonid Pasechnik cũng đã phát đi lệnh tổng động viên nhập ngũ tương tự như lệnh của người đứng đầu DPR.

Giới chức DPR nói rằng chính quyền Kiev hôm thứ Năm (17/2) đã bắt đầu nã pháo vào nhiều ngôi làng dọc biên giới bằng pháo hạng nặng. Họ cũng cho biết trận pháo của Kiev vẫn tiếp tục bắn phá trong suốt ngày thứ Sáu (18/2) và sáng thứ Bảy (19/2).

Trong khi đó, quân đội Ukraine cáo buộc DPR hôm 18/2 nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn và đã nã pháo vào nhiều ngôi làng ở các khu vực ở miền Đông do Kiev kiểm soát.

Ông Alexey Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã phủ nhận việc Kiev có kế hoạch tấn công vào các khu vực do DPR và LPR kiểm soát tại Donetsk và Lugansk.

DPR và LPR loan báo rằng do lo ngại căng thẳng leo thang, nên họ đã bắt đầu sơ tán thường dân tới Nga từ ngày 18/2.

Ông Evgeny Katsavalov, quan chức cấp cao của chính quyền tại Lugansk nói rằng 25.000 dân thường ở khu vực này trước đó đã di cư sang Nga. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách Lugansk đang tổ chức sơ tán thêm 10.000 thường dân.

Các cơ quan khẩn cấp của DPR cũng loan báo tính đến sáng 19/2, hơn 6.600 người, trong đó có 2.400 trẻ em, đã được sơ tán khỏi Donetsk.

Tuy nhiên, giới chức Moscow chưa lên tiếng xác nhận số lượng thường dân từ Lugansk và Donetsk sơ tán tới Nga.

Đức Thiện (Theo RT)

Xem thêm: