Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng vào ngày 1/7, một nhóm lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ đã ra nghị quyết nặng ký chạm vào “dây thần kinh nhạy cảm” của ĐCSTQ. Theo đó, nghị quyết lên án ĐCSTQ vi phạm nhân quyền trong 100 năm qua, đối xử tàn nhẫn với người dân Trung Quốc. Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ không phải là lý do để vui mừng mà là thời điểm để suy ngẫm về những tội ác tày trời của tổ chức này và bày tỏ lòng thành kính đối với các nạn nhân.

Mike Gallagher 2
Khi ĐCSTQ đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng, Mike Gallagher và các dân biểu Mỹ khác đã ban hành một nghị quyết lên án một thế kỷ ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. (Nguồn: Wikipedia/ Public Domain)

Hôm thứ Sáu (25/6), dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher của Wisconsin đã đề xuất một nghị quyết nhằm “lên án ĐCSTQ trong 100 năm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, qua đó cho biết người Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng người dân Trung Quốc dấn thân đấu tranh cho tự do. 

Lịch sử ĐCSTQ là đàn áp, tra tấn và diệt chủng

Dân biểu Gallagher đề xuất nghị quyết nói với tờ Washington Observer rằng câu chuyện của nhà cầm quyền này là đàn áp, tra tấn, bỏ tù hàng loạt và diệt chủng. Ông nhấn mạnh: “Trong một thế kỷ qua, ĐCSTQ đã không ngừng vi phạm các quyền cơ bản của con người và đối xử tàn nhẫn với người dân Trung Quốc… 100 năm này không phải là lý do để ăn mừng, mà là lúc để tố cáo những hành vi tội ác của họ và bày tỏ lòng tưởng nhớ hàng chục triệu nạn nhân đã phải chịu đựng dưới chế độ tàn ác của ĐCSTQ”.

Đề xuất này của lưỡng đảng Mỹ “lên án ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong hơn 100 năm qua, bao gồm đàn áp, tra tấn, bỏ tù hàng loạt và diệt chủng; ủng hộ quyền tự quyết (self-determination) không thể thiếu của người dân Trung Quốc và quyền biểu đạt chính trị tự do không bị kiểm soát bởi một đảng chính trị; kêu gọi Chính phủ Mỹ và các đồng minh cùng đối tác chung chí hướng hãy hỗ trợ nhân quyền ở Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin; qua đó mong ngày giải thể ĐCSTQ”.

Những nỗ lực của dân biểu Gallagher đã được cả hai Đảng ủng hộ. Những người cùng tham gia khởi xướng nghị quyết bao gồm dân biểu Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Elise Stefanik, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Brian Fitzpatrick; và các dân biểu Dân chủ Ruben Gallego, Josh Gottheimer và Jared Golden.

Ông McCall là người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của Đảng Cộng hòa và là chủ tịch Nhóm Công tác về vấn đề Trung Quốc của Đảng Cộng hòa.

 

Dẫn chứng chi tiết về hàng loạt tội ác

Trong một loạt các vi phạm, nghị quyết của Hạ viện đã chỉ ra “phong trào cải cách ruộng đất quy mô lớn” của ĐCSTQ trong những năm 1940 đã giết chết 2 – 3 triệu người; các phong trào “Tam phản” và “Ngũ phản” năm 1951 và 1952 đã khiến vô số người bị hành quyết và cưỡng bức tự tử.

Nghị quyết cũng nêu tội trạng của cố lãnh tụ ĐCSTQ: Đại nhảy vọt” của Mao Trạch Đông từ cuối những năm 1950 đến đầu những năm 1960 đã gây ra một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử, do chính sách tập thể hóa nông nghiệp của Mao đã gây ra nạn đói thảm khốc làm từ 20 – 40 triệu người chết đói; cuộc Cách mạng Văn hóa kéo dài 10 năm do Mao khởi xướng từ năm 1966 – 1976 khiến hàng triệu người đã bị bắt giữ, tra tấn và hành quyết một cách tùy tiện, ước tính số nạn nhân từ 1 – 3,5 triệu người.

Nghị quyết cũng đề cập đến chính sách kế hoạch hóa gia đình của ĐCSTQ và Vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Nghị quyết lưỡng đảng của Hạ viện Mỹ cũng dẫn ra tội ác đối với Pháp Luân Công: Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch rộng khắp ở Trung Quốc và trên toàn cầu nhằm loại bỏ các hoạt động tôn giáo của Pháp Luân Công với các thủ đoạn đàn áp được sử dụng bao gồm giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn thể xác, và mổ cướp nội tạng trong đó có nhiều trường hợp thậm chí tử vong.

Nghị quyết cũng tuyên bố ĐCSTQ đã “đàn áp các hoạt động của Cơ đốc giáo, buộc các nhà thờ tháo dỡ gác chuông, đàn áp các tín đồ và ngăn cấm sinh hoạt cầu nguyện tư gia”.

Nghị quyết cũng chỉ ra “hoạt động săn cáo” của ĐCSTQ. Giám đốc FBI Christopher Wray gọi đây là “hành động toàn diện của Tổng Bí thư Tập đối với các công dân Trung Quốc sống bên ngoài Trung Quốc, những người mà ông ta coi là mối đe dọa” – bao gồm các nhóm mục tiêu sống ở Mỹ.

Ngoài ra, nghị quyết cũng lên án cuộc đàn áp mới nhất của ĐCSTQ đối với Hồng Kông; đàn áp người Tây Tạng và tội ác chống lại loài người và diệt chủng của ĐCSTQ ở Tân Cương; thực trạng đàn áp tùy tiện đối với phóng viên tự do Trương Triển (Zhang Zhan) – đã bị ĐCSTQ kết án 4 năm tù vì đã đưa tin về dịch bệnh ở Vũ Hán.

Trước lễ kỷ niệm ngày 1/7 vào tuần tới, chính quyền ĐCSTQ đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền, bao gồm cả việc quảng bá trên toàn quốc cuốn “Lược sử ĐCSTQ” sửa đổi mới nhất dài 531 trang ca ngợi Mao Trạch Đông, bỏ qua tội ác làm hàng triệu người chết oan trong kế hoạch “Đại nhảy vọt” của Mao cũng như vô số tội trạng [mà ĐCSTQ gây ra cho người dân Trung Quốc].

Trương Đình, Epoch Times

Xem thêm: