Sau 1 năm ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, một số thành viên Đảng Dân chủ cho rằng ông đã đạt được thành tích lớn trong việc khôi phục việc làm và đối phó dịch bệnh; trong khi một số thành viên Đảng Cộng hòa chỉ ra, tình trạng lạm phát nghiêm trọng và việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan “hoàn toàn là một thảm họa”.

51643777157 1883410dcd b
TT Joe Biden (Nguồn: Adam Schultz/ Nhà Trắng)

Thành viên Đảng Dân chủ: Chính quyền Biden có được 4 thành tựu

Thành viên Đảng Dân chủ cho rằng chính quyền Biden đã đạt được 4 thành tựu trong năm đầu tiên cầm quyền: khôi phục thị trường việc làm; giúp đất nước vượt qua đại dịch thông qua “Chương trình giải cứu nước Mỹ” (American Rescue Plan); đưa ra phản ứng tổng thể với virus corona mới, bao gồm cung cấp khẩu trang miễn phí và xét nghiệm cho công chúng Mỹ; và thông qua dự luật cơ sở hạ tầng.

Tại một cuộc họp báo ngày 20/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lần đầu tiên báo cáo rằng chính quyền nhiệm kỳ này đã tạo ra 6,4 triệu việc làm vào năm 2021 và đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 3,4%. Bà nói rằng “vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi đã đạt được tiến triển to lớn trong năm nay”.

Dân biểu Hakeem Jeffries, chủ tịch Nhóm cốt lõi Đảng Dân chủ, cho rằng ông Biden “đã có một năm đầu tiên rất tốt trong một tình huống rất vô cùng khó khăn” và sau khi ông nhậm chức, số người đã được tiêm phòng đầy đủ tăng từ 2 triệu người lên đến hơn 200 triệu người.

Ông cũng nói rằng “Chương trình giải cứu nước Mỹ” đã cứu chính quyền các bang và địa phương ở các bang màu xanh và đỏ trên khắp đất nước, cũng như sức khỏe cộng đồng quốc gia, an toàn công cộng, giáo dục công cộng, giao thông công cộng và nhà ở công cộng. Cơ sở hạ tầng y tế công cộng do kế hoạch này thiết lập sẽ cho phép Mỹ ứng phó với các chủng đột biến Delta, Omicron và giúp giảm đáng kể số ca tử vong; phúc lợi thuế thấp dành cho trẻ em bao gồm trong kế hoạch này sẽ cắt giảm thuế quy mô lớn cho các gia đình có trẻ em, đưa gần một nửa số trẻ em nghèo của Mỹ thoát nghèo.

Ông Hakeem Jeffries cũng cho biết, dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng, được thông qua dưới thời ông Biden sẽ giúp sửa chữa cầu, đường, đường hầm, sân bay, hệ thống cấp thoát nước, vận tải công cộng và mang lại cho Mỹ “cơ sở hạ tầng hạng nhất cho thế kỷ 21”.

Thành viên Đảng Cộng hòa: Lạm phát rất nghiêm trọng khiến quốc gia chệch đường ray

Tuy nhiên, dự luật chi tiêu mà thành viên Đảng Dân chủ khen ngợi lại trở thành chủ đề chỉ trích của thành viên Đảng Cộng hòa.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “Capitol Report” của Đài Truyền hình NTD (Mỹ), lãnh đạo Đảng Cộng hòa của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, ông Jason Smith, nói rằng việc ông Biden “mạnh tay rải tiền” đã gây ra lạm phát trầm trọng.

Ông cũng đề cập đến “Chương trình giải cứu nước Mỹ”. Ông nói, “Dự luật trị giá 2 nghìn tỷ đô la được thông qua vào tháng 3 [năm ngoái] vốn được dành cho chi tiêu COVID”, “nhưng trong số tất cả 2 nghìn tỷ đô la trong hóa đơn, chưa đến 9% được dùng cho COVID. Trên thực tế, 91% được dùng cho các dự án ngẫu nhiên, chẳng hạn như chi 2 triệu đô la để trồng cây ở Syracuse, New York và gần 17 triệu đô la để xây dựng một sân gôn ở Palm Beach… ”

Ông Jason Smith cho biết, dự luật đã ‘đổ thêm dầu’ vào tỷ lệ lạm phát hiện tại, khiến cho tỷ lệ lạm phát vượt hơn 7%, cao nhất trong gần 40 năm.

Ông tiếp tục chỉ ra rằng ông Biden đã công bố ngân sách tổng thống mới nhất lên tới 68 nghìn tỷ vào tháng 5 năm ngoái, lớn hơn bất kỳ ngân sách nào trong lịch sử nước Mỹ và dẫn đến mức tăng thuế lớn nhất trong lịch sử. Sau đó, chính quyền Biden đưa ra một kế hoạch khác có tên “Xây dựng lại tốt hơn” (Build Back Better, gọi tắt là BBB) trị giá 5,1 nghìn tỷ.

Ông nói, “Phản ứng của ông ấy đối với đợt lạm phát tồi tệ nhất trong gần 40 năm là chi thêm 5 nghìn tỷ đô la. Bạn không thể sử dụng phương thức lạm phát để thoát khỏi lạm phát, nhưng rõ ràng chính quyền nhiệm kỳ này cảm thấy chi tiêu là cách họ có thể thoát khỏi nó. Thực tế, làm như thế này sẽ chỉ đẩy lạm phát lên cao. Nếu bạn nhìn vào chỉ số giá sản xuất (PPI), nó là 9,7% chỉ trong tuần trước, mức cao nhất từng có và nó cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục tăng.”

Dân biểu Cộng hòa Ralph Norman nói một cách thẳng thắn rằng, chính quyền Biden “hoàn toàn là một thảm họa” và nước Mỹ “hoàn toàn trật bánh” khỏi đường ray trong vòng một năm.

Ông Ralph Norman nói với trong chương trình “Capitol Report” của NTDTV rằng khi ông nói chuyện với người dân thuộc khu vực ông đại diện, ông đã nhận được nhiều câu hỏi “tại sao”.

“Tại sao ông ấy giữ người Mỹ ở lại Afghanistan (khi ông ấy rút quân)? Tại sao ông ấy hủy dự án bỏ đường ống khí đốt của chúng tôi và các [dự án] khác và khiến người Mỹ mất việc? Tại sao ông ấy lại dung túng cho bạo lực đường phố?”, ông Ralph Norman nói. “Những ví dụ như thế này đếm không xuể. Còn có câu hỏi vì sao cho phép Trung Quốc (ĐCSTQ) coi Đài Loan một món ăn trong thực đơn? Nga cũng đang làm điều tương tự ở Ukraine, còn ông ấy (Biden) nói có thể một số kiểu xâm lược hoặc xâm lược có giới hạn là được.”

Ông Ralph Norman cũng đề cập đến lạm phát. Ông nói: “Kết quả mà mọi người muốn đó là phù hợp với hiến pháp, họ muốn quay trở lại cuộc sống của mình. Cùng với việc lạm phát leo thang, cái giá mà hôm nay mọi người phải trả thì túi tiền của họ đã cảm nhận được.”

Kế hoạch năm 2022 của ông Biden

Vào năm 2022, chính quyền Biden sẽ tiếp tục thúc đẩy lập pháp của kế hoạch “Xây dựng lại tốt hơn”. Tại cuộc họp báo ngày 19/1/2022, ông Biden nói rằng “chúng ta có thể đem phần lớn dự luật BBB ký thành luật.”

Bà Pelosi cũng bày tỏ ý kiến ​​tương tự vào ngày 20/1. Đầu tuần này, một phóng viên NTD đã hỏi ông Hakeem Jeffries, chủ tịch nhóm cốt lõi Đảng Dân chủ, liệu ông có đang xem xét hoặc làm việc trên một phiên bản thu nhỏ của dự luật hay không. Ông Hakeem Jeffries cho biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra và nếu toàn bộ dự luật không thể được thông qua, họ cũng rất hy vọng sẽ thông qua những phần quan trọng nhất của dự luật.

Ngoài ra, với một số dự luật tài trợ đã được thông qua trước đó sẽ đến hạn vào tháng Hai, bà Pelosi cho biết họ sẽ tập trung vào việc thông qua dự luật chính phủ chi trả dài hạn. Bà cũng cho biết các thành viên Đảng Dân chủ sẽ tiếp tục giúp thúc đẩy việc làm, giảm bớt hơn nữa các ràng buộc của chuỗi cung ứng và thực hiện hơn nữa luật cơ sở hạ tầng của ông Biden.

Lý Khung, Epoch Times

Xem thêm: