Lựu pháo M777 155mm của Mỹ đã bắt đầu pháo kích vào các trận địa của Nga, và các binh sĩ Ukraine đã nhận được thiết bị gây nhiễu để bắn hạ máy bay không người lái của đối phương. Quân đội Ukraine nói rằng M777 đặc biệt dễ sử dụng, nhẹ, nhỏ gọn và đáng tin cậy. Các chuyên gia quốc phòng tin rằng bên nào có thể kết hợp pháo với máy bay không người lái hiệu quả hơn thì sẽ có lợi thế đáng kể tại vùng khai thác than Donbas ở miền đông Ukraine.

p3146631a856074499
Các binh sĩ thuộc phân đội lựu pháo số 3, Đội Alpha, Trung đoàn Pháo binh dã chiến 2-8 của Quân đội Mỹ, bắn một lựu pháo M777 ở tỉnh Zabul, Afghanistan. (Nguồn ảnh: Lục quân Mỹ / CC BY 2.0)

Theo “The Times” đưa tin, vũ khí mới nhất phương Tây đưa đến Ukraine là loại lựu pháo M777 155mm tương đối nhẹ, có khả năng cơ động cao, do công ty BAE Systems của Mỹ sản xuất, với tầm bắn tối đa 25 dặm.

Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã gửi 85 trong số 90 lựu pháo đến Ukraine, đã đến Ukraine vào cuối tuần trước và các đoạn phim được chia sẻ trực tuyến cho thấy Ukraine đã bắt đầu triển khai vũ khí hạng nặng. Trên chiến trường miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đã sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ để bắn quả đầu tiên vào quân đội Nga. Đoạn video đã được lan truyền trên mạng.

Ở Odessa, ít nhất một lựu pháo M777A2 155mm được vận chuyển bằng xe kéo trên đường và đã được chụp ghi hình lại.

Lựu pháo kéo M777 của Mỹ có tầm bắn 24,9 dặm, tương tự như lựu pháo D30 có tầm bắn 13,6 dặm của Nga, trong khi pháo tự hành Caesar của Pháp có tầm bắn 28,6 dặm. Các loại pháo hiện có của quân đội Ukraine có hiệu quả chống lại tất cả các loại pháo Nga trong tầm bắn.

Tuần trước, hơn 220 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng M777 ở Đức. Đến hiện tại, Ukraine có tổng cộng 310 binh sĩ đã tiếp nhận loại huấn luyện này. 

Quân đội Ukraine đang sử dụng kết hợp loại lựu pháo bình thường và máy bay không người lái, hoặc thông tin tình báo do các trinh sát tiền phương thu thập, với độ chính xác và khả năng sát thương của chúng, tình thế ở Kharkiv và Izyum đã được lật ngược.

Quân đội Ukraine cho biết, khả năng cơ động, cài đặt, điều khiển hỏa lực, vận chuyển, tầm bắn, v.v., triển khai cực nhanh và kéo cũng rất nhẹ, có thể được kéo bằng xe tải 2,5 tấn. Hệ thống điều khiển hỏa lực của M777 đặc biệt nhẹ, kích thước bằng một chiếc vali nhỏ. Điều đặc biệt không cần lo lắng là M777 không có công nghệ siêu tiên tiến, dù có bị quân Nga bắt được thì họ cũng không có đạn 155mm và không thể tấn công ngược lại quân đội Ukraine.

Theo ông Samuel Cranny-Evans, một nhà nghiên cứu về quân đội Nga, “việc nhắm mục tiêu tự động của lựu pháo M777 sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với thiết bị từ thời Liên Xô mà quân đội Nga đang sử dụng, có định vị GPS, có cả bắn định vị số nên độ chính xác cao, có thể chính xác hơn thiết bị quay tay của Nga.”

Một báo cáo của một tổ chức nghiên cứu tư vấn của Nga vào tháng trước cho thấy, “mặc dù người Nga có pháo hạng nặng hơn, nhưng không thể nắm được vị trí trận địa pháo kích của Ukraine.”

Ngoài M777, Ukraine sẽ nhận được 7 chiếc Panzerhaubitze 2000 từ Đức và 6 chiếc khác từ Hà Lan. Pháp sẽ cử ra 10 đến 12 lựu pháo cỡ 155mm lắp trên khung gầm xe tải 6 bánh, được gọi là pháo tự hành Caesars.

Pzh 2000 là “Lựu pháo bọc thép 2000”, được phát triển bởi người Đức vào cuối thế kỷ 20. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, đây là loại pháo tự hành 155mm tốt nhất và có khả năng sinh tồn cao nhất trên thế giới, với đường đạn thông thường 30 km, đường đạn chủ động 40 km, tầm bắn tối đa 56 km, tốc độ bắn thực 10 phát mỗi phút. Hỏa pháo này có thể thực hiện các hành động chiến thuật: từ trạng thái lái sang đứng yên, nhắm vào mục tiêu, bắn 10 quả đạn và sau đó rút lui trong vòng 2 phút.