Hôm thứ Năm (30/9), Malaysia thông báo, tất cả nhân viên chính phủ liên bang bắt buộc phải tiêm vắc-xin COVID-19, ngoại trừ các trường hợp được cho phép vì lý do sức khỏe.

Embed from Getty Images

Tuyên bố của chính phủ Malaysia được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này muốn tăng tỷ lệ tiêm chủng để đạt mục tiêu tiêm chủng 80% dân số trước cuối năm nay.

Malaysia là một trong số các quốc gia triển khai tiêm vắc-xin nhanh nhất tại Đông Nam Á, với 61% trong tổng số 32 triệu dân đã được được tiêm chủng đầy đủ.

Trong một thông báo khác, Bộ Dịch vụ Công Malaysia giải thích, nhân viên liên bang sẽ buộc phải tiêm chủng nhằm nâng cao lòng tin của công chúng, đồng thời đảm bảo các dịch vụ của chính phủ có thể được cung cấp một cách suôn sẻ.

Bộ này cho biết, gần 98% công chức đã được tiêm chủng, trong khi 16.902 người, tương đương 1,6%, vẫn chưa đăng ký theo chương trình tiêm chủng của quốc gia. Malaysia có khoảng 1,6 triệu công chức.

Những nhân viên chưa tiêm chủng đã được yêu cầu hoàn thành việc tiêm chủng của mình trước ngày 1/11, trong khi những người không thể tiêm chủng phải đệ trình thông tin sức khỏe do nhân viên y tế chính phủ xác nhận.

Bộ Dịch vụ Công Malaysia nhấn mạnh, những người không tiêm chủng đúng thời gian sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật.

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: