Phong trào Tuần hành Vì Sự sống (March For Life) được bắt đầu bằng các bài phát biểu trực tuyến vào trưa thứ Sáu (ngày 29/1) theo giờ Mỹ, với chủ đề: “Cùng nhau mạnh mẽ: Sự sống đoàn kết”.

Embed from Getty Images

March For Life năm nay được tổ chức trực tuyến và chủ đề “Cùng nhau mạnh mẽ: Sự sống đoàn kết” của phong trào đặc biệt có ý nghĩa khi ông Joe Biden, người vốn tuyên bố rằng “đoàn kết” sẽ là ưu tiên trọng tâm trong chính quyền của mình, lại thúc đẩy các chương trình phá thai cấp tiến, bao gồm việc buộc người nộp thuế phải tài trợ cho việc phá thai ở cả trong và ngoài Hoa Kỳ.

Ông Biden và bà Kamala Harris đã tuyên bố sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự ủng hộ phá thai đầy cuồng vọng của họ, bất chấp các cuộc thăm dò đều cho kết quả nhất quán rằng người Mỹ đồng cảm với quan điểm chung của lưỡng đảng về các chính sách hạn chế phá thai và cấm người đóng thuế tài trợ cho hoạt động phá thai.

Trong tháng này các nhà tổ chức đã thông báo, năm nay cuộc biểu tình và tuần hành March For Life sẽ diễn ra trên mạng Internet do “áp lực ngày càng lớn mà các nhân viên thực thi pháp luật và những người khác hiện phải đối mặt từ sau vụ Điện Capitol  và đại dịch virus corona.

Nói về sự kiện này, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng ngày 22/1, ngày kỷ niệm quyết định của Tòa án Tối cao năm 1973 về án lệ Roe v. Wade trong đó công nhận quyền phá thai, là “Ngày Quốc gia mừng Sự sống Thiêng liêng của Con người”,

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã chia sẻ:

“Mỗi con người – người đã được sinh ra lẫn người chưa chào đời, người nghèo, người đang tuyệt vọng, người tàn tật, ốm yếu và người già – đều có những giá trị của riêng mình. Mặc dù hành trình của mỗi con người là khác nhau, không một sự sống nào là không có giá trị hoặc không quan trọng; quyền lợi của tất cả mọi người phải được bảo vệ. Nhân “Ngày Quốc gia mừng Sự sống Thiêng liêng của Con người”, đất nước chúng ta “tái khẳng định một cách tự hào và mạnh mẽ cam kết của chúng ta trong việc bảo vệ món quà quý giá của cuộc sống tại từng giai đoạn, từ khi thụ thai cho đến khi qua đời một cách tự nhiên.”

Năm nay nhiều diễn giả đã tham gia phát biểu với những người Mỹ ủng hộ sự sống và người từ khắp nơi trên thế giới. Một số nhà lãnh đạo của phong trào đã tuần hành đến Tòa án Tối cao tại Washington, DC, sau bài phát biểu trực tuyến của các diễn giả.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã ủng hộ March For Life trên Twitter.

Hạ nghị sĩ Steve Scalise cũng tweet: “Biden chỉ mất chưa đầy 48 giờ đồng hồ để công bố hoạt động hành pháp thúc đẩy phá thai cực đoạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tuần hành. Đó là lý do tại sao tôi vừa tái giới thiệu với Hạ nghị sĩ Ann Wagner về Đạo luật Born Alive nhằm cứu vãn sự sống mà bà Pelosi đã chặn trong gần hai năm. Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì Sự sống.

Một số hình ảnh của phong trào March For Life tại Michigan.

Một người dùng Twitter khác chia sẻ: “Trẻ sơ sinh không giết chết những ước mơ. Trẻ em khơi dậy ước mơ, sự vĩ đại và cả tương lai.

Buổi ghi hình trực tiếp của phong trào March For Life năm nay có thể được xem tại đây.

Vy An (Theo BreitBart)

Xem thêm: