Rạng sáng ngày thứ Năm (24/02) theo giờ địa phương, quân đội Nga tấn công Ukraine đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đảng viên Cộng hòa của bang Florida, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Hoa Kỳ phải tiếp tục tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc.

8565700757 ebc257d0ea b
Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trên biển, trên bộ và trên không vào Ukraine vào thứ Năm. Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga, Liên minh châu Âu cũng đang đưa ra các chế tài mới.

TNS Rubio nói rằng Mỹ cần chú ý hơn đến Trung Quốc

TNS Rubio đã phát biểu trên chương trình “Jesse Waters Primetime” của Fox News về phản ứng của Hoa Kỳ đối với căng thẳng giữa Nga và Ukraine khi thế giới tập trung vào cuộc chiến này.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta đang đi quá xa vào lúc này (chỉ mức độ chú ý của Mỹ đối với tình hình ở Nga và Ukraine), và tôi không có vấn đề gì với một số mức độ leo thang, nhưng chúng ta không thể mất tập trung vào Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ)”.

“Ý tôi là, với một số đóng góp của chúng ta, NATO có thể xử lý nó và tôi nghĩ họ có thể ngăn tình hình phát triển thêm. Chúng ta thực sự phải tiếp tục tập trung vào Trung Quốc (ĐCSTQ)”, ông nói.

Ông Rubio nói tiếp: “Đây là một việc rất quan trọng, vì tôi nghĩ Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chú ý đến điều này (tình hình Nga-Ukraine). Nếu chúng ta sống ở một quốc gia có thể tự mình quyết định như kiểu ‘này, vùng đất đó thuộc về chúng ta’ và cung cấp cho bạn 2 giờ học lịch sử toàn là một đống tào lao, sau đó xâm lược để nắm quyền kiểm soát nó (vùng đất đó), bạn biết đấy, bạn sẽ thấy điều này xảy ra ở nơi khác. Tôi muốn nhắc nhở thêm một chút.”

Thượng nghị sĩ Rubio cũng chỉ trích chính quyền Biden hạn chế và đàn áp ngành dầu khí của Mỹ, khiến dầu khí của Nga trở nên có giá trị hơn. “Điều này mang lại cho Putin nhiều đòn bẩy hơn và thực sự khiến châu Âu, chúng ta và thế giới dễ bị tổn thương hơn. Chúng ta phải đảo ngược hình thế…” ông nói.

Tham vọng của Trung Quốc vượt ra ngoài Đài Loan

Ngày 23/2, ông Rubio đã phát biểu trên chương trình “Spicer & Co.” những lo ngại về việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Ông nói rằng ông lo lắng ĐCSTQ sẽ trở nên hung hăng hơn và làm điều gì đó trong thập kỷ tới.

Ông Rubio nói: “Vấn đề là Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không chỉ kết thúc với Đài Loan. Họ còn có chủ quyền trên Biển Đông, nơi… (khiến) họ xung đột trực tiếp với Nhật Bản và Philippines.”

Theo phó giáo sư Cheung Mong, trường Nghiên cứu Tự do Quốc tế tại Đại học Waseda ở Nhật Bản, hải quân Mỹ từng nhấn mạnh quan hệ đồng minh với Nhật Bản để đáp trả hoạt động của Trung Quốc và Nga trên Biển Đông.

Ông nói, “Kể từ năm ngoái (2021), Mỹ và Nhật Bản đã nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận chung tại biển Đông, nhưng đây là lần đầu tiên Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận [hải quân] chung trong nhiều năm gần đây.”

“Cả Mỹ và Nhật đều cố gắng nêu bật quan hệ đối tác của họ trong tiếp xúc với Trung Quốc, Mỹ hy vọng rằng Nhật sẽ đóng một vai trò tích cực trong trường hợp sự việc xảy ra bất ngờ với Đài Loan, trong khi Tokyo muốn Washington ủng hộ vấn đề quần đảo Senkaku,” ông nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngày 18/10/2021, 5 tàu chiến Trung Quốc và 5 tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Tsugaru – vốn chia tách đảo Honshu và Hokkaido của Nhật – khỏi biển Nhật Bản. 5 ngày sau, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết 10 tàu hải quân và 6 máy bay trực thăng của 2 nước đã thực hiện tuần tra chung tại biển Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương và biển Đông trong một tuần bắt đầu từ 17/10/2021.

Do vậy, Thượng nghị sĩ Rubio cũng nhấn mạnh:“Đó là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Vì vậy, nếu họ kiểm soát các tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất trên thế giới, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải trả phí cầu đường cho họ. Mọi người sẽ phải trả cho Trung Quốc (ĐCSTQ) cho một số sản phẩm quan trọng nhất trên thế giới.”

Ông cho biết thêm:“Đây là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần đưa ngành sản xuất trở lại đất nước này. Chúng ta không còn có thể phụ thuộc vào Trung Quốc như chúng ta đang làm trong lĩnh vực y tế, viễn thông và tất cả các thành phần của ngành công nghiệp công nghệ cao.”

Bình Minh (t/h)