Mark Meadows, chánh văn phòng của cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông Trump sẽ tiếp tục với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời ông cũng đang “lên kế hoạch cho chính quyền tiếp theo”.

Về chủ đề Trump tái xuất trên sân khấu quốc gia vào cuối tuần này tại Hội nghị hành động chính trị của đảng Bảo thủ (CPAC), ông Meadows đã nói chuyện trên chương trình Hannity của Fox vào tối thứ Năm.

“Quý vị sẽ được nghe bài phát biểu [của ông Trump] vào Chủ nhật này, nó không chỉ nói về sự khởi đầu mà còn về tương lai có thể như thế nào và tôi rất vui mừng về điều đó,” cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng cho biết.

“Những gì chúng ta sẽ thấy vào Chủ nhật là sự khởi đầu của việc lập kế hoạch cho chính quyền tiếp theo. Và tôi có thể nói với quý vị, những người đứng đầu danh sách đó, tất cả đều ủng hộ ông Trump.”

“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump đêm qua, một cuộc trò chuyện khá dài, chúng tôi đã nói về nước Mỹ, và rằng đất nước này cần phải đi về đâu, cần phải tiếp tục chương trình nghị sự ‘Nước Mỹ trên hết’. Nhưng quan trọng hơn là, làm thế nào mà vị Tổng thống hiện nay, ông Biden này đã phá hoại các chính sách cụ thể đó chỉ trong vòng vài ngày. Và chúng ta sẽ thấy điều đó”.

Một số người đang mong đợi ông Trump sẽ kêu gọi loại bỏ các đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông.

“Ông Trump thực tế chính là Đảng Cộng hòa. Sự ngăn cách duy nhất là giữa những người thâm căn cố đế của đảng Cộng Hòa ở Washington và những người Cộng hòa cơ sở trên khắp đất nước. Khi bạn tấn công Tổng thống Trump, bạn đang tấn công vào nền tảng của Đảng Cộng hòa,” ông Meadows nói.

Cố vấn cấp cao của ông Trump, Jason Miller, đã phác thảo bài phát biểu sắp tới của cựu Tổng thống trong một số lần xuất hiện trên phương tiện truyền thông trong hai tuần qua.

Ông Miller nói rằng ông Trump sẽ nói về tầm nhìn của mình đối với nước Mỹ và bình luận về các hành động của chính quyền Biden, đặc biệt là về các lệnh hành pháp nhằm đảo ngược các chính sách của chính quyền Trump.

Ông Miller nói, cựu Tổng thống sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp, tạm dừng xây dựng bức tường biên giới và chặn Đường ống Keystone XL.

“Đó chính xác là những gì mà Tổng thống dự đoán sẽ xảy ra nếu Joe Biden được bầu làm Tổng thống,” ông Miller nói với người sáng lập Mediaite, Dan Abrams trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm thứ Năm.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: