Máy bay quân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phá kỷ lục về số lần xuất kích trên vùng trời xung quanh Đài Loan, vượt qua tổng số lần xuất kích vào năm 2021 chỉ trong tám tháng năm nay.

Embed from Getty Images

Trong ba năm qua, các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân và không quân hải quân PLA đã tăng đều đặn số lượng các chuyến bay huấn luyện được thực hiện trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Vào tháng 8 năm 2022, thời điểm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Bắc, máy bay Trung Quốc đã có 444 lần xuất kích vào ADIZ, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Điều này nâng tổng số chuyến bay trong năm 2022 cho đến nay lên 1.069, cao hơn con số 972 chuyến bay được báo cáo trong cả năm 2021 và gần gấp ba lần so với con số ước tính 380 vào năm 2020, theo cơ sở dữ liệu do các nhà phân tích an ninh Gerald Brown và Ben Lewis có trụ sở tại Hoa Kỳ tổng hợp. .

444 chuyến bay xâm nhập ADIZ Đài Loan trong tháng 8, trùng với thời điểm thường là cao điểm của chu kỳ tập trận quân sự hàng năm của Trung Quốc, cũng vượt xa kỷ lục hàng tháng trước đó là 196, được thiết lập vào tháng 10 năm 2021. Hầu hết các máy bay tham gia đều là máy bay chiến đấu của Trung Quốc.

Mối quan tâm nhất đối với các nhà hoạch định quốc phòng ở Washington và Đài Bắc là việc PLA thường xuyên vượt qua “đường trung tuyến” eo biển Đài Loan.

Đài Loan cũng theo dõi hoạt động của các máy bay không người lái (UAV) của PLA, hay còn gọi là drone, nhưng quân đội không công bố số liệu.

Đài Loan bắt đầu công khai số liệu liên quan đến các hoạt động không quân của Trung Quốc vào tháng 9 năm 2020. Năm trước đó, chỉ có 10-20 chuyến bay vào ADIZ của Đài Bắc, theo các quan chức quốc phòng.

Các nhà phân tích cho rằng các cuộc xuất kích gần Đài Loan nhằm phục vụ các mục tiêu huấn luyện hành động. Chúng cũng là những tín hiệu chính trị khi Bắc Kinh muốn thể hiện sự không hài lòng của mình trước những diễn biến trong quan hệ xuyên eo biển hoặc quan hệ Mỹ – Đài Loan.

Các hoạt động “cường độ cao” của Trung Quốc nhằm “làm cạn kiệt khả năng đối phó của Đài Loan” và “làm tê liệt cảm giác e ngại của công chúng Đài Loan”, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo trong tuần này.

Các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao đã mô tả các hoạt động quân sự của Bắc Kinh là nhằm tạo ra một “bình thường mới” ở eo biển Đài Loan.

Lê Vy