Các máy bay chiến đấu của Anh và Đức đã chặn một máy bay Nga không phản ứng khi bay gần không phận NATO vào thứ Ba, cùng ngày Hoa Kỳ cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga cố tình bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên Biển Đen.

BBC đưa tin rằng hai máy bay chiến đấu Typhoon – một từ Phi đội viễn chinh 140 của Anh và chiếc còn lại từ Phi đội không quân chiến thuật 71 Richthofen của Đức – đã chặn một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 Midas của Nga đang bay giữa St. Petersburg vùng đất ngoài khơi Kaliningrad.

Máy bay Nga thường xuyên bay dọc theo rìa không phận NATO, cũng như máy bay NATO thường bay quanh biên giới Nga. Các chuyến bay như vậy có thể nhằm mục đích do thám, thử nghiệm thời gian phản ứng hoặc là một phần của quá trình di chuyển thường xuyên giữa các căn cứ. Máy bay tiếp nhiên liệu của Nga đã không liên lạc được với kiểm soát không lưu ở Estonia, theo BBC.

Vụ đánh chặn là lần đầu tiên các lực lượng không quân Anh và Đức phối hợp hành động trong khuôn khổ nhiệm vụ giám sát đường không của NATO trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố: “Việc chặn là một nhiệm vụ thường lệ của NATO… điều này mang lại sự đảm bảo rằng Vương quốc Anh và Đức cùng với các đồng minh NATO khác sẽ sát cánh cùng đồng minh Estonia của họ vào thời điểm căng thẳng này.”

Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ đánh chặn hôm thứ Ba gần không phận Estonia có liên quan đến sự cố trên Biển Đen, trong đó một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Hoa Kỳ đã bị phá hủy sau khi va chạm với các máy bay chiến đấu Su-27 của Nga.

Các đồng minh NATO đã thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ trị an ở Baltic kéo dài 4 tháng từ các căn cứ không quân ở Litva và Estonia. Liên minh đã tiến hành các nhiệm vụ kiểm soát trên không trong khu vực kể từ khi Latvia, Litva và Estonia gia nhập khối vào năm 2004, với nhiệm vụ thứ hai được thành lập sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014.

“Hoạt động bay của Lực lượng Không quân Liên bang Nga chiếm tỷ lệ cao là do tình hình địa lý của vùng đất Kaliningrad thuộc Nga; Máy bay của Lực lượng Không quân Liên bang Nga thường xuyên bay từ lục địa Nga đến Kaliningrad và ngược lại”, theo một tuyên bố của Lực lượng Không quân Đồng minh của NATO trên trang web.

“Họ thường tiếp cận hoặc bay gần không phận NATO mà không sử dụng bộ tiếp sóng, liên lạc với Kiểm soát không lưu hoặc lập kế hoạch bay.”

Mark Voyger, cựu cố vấn đặc biệt về các vấn đề của Nga và Âu-Á cho Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Châu Âu, Tướng Ben Hodges, nói với tờ Newsweek rằng các hoạt động “thăm dò” của Nga diễn ra phổ biến xung quanh không phận phía bắc châu Âu của NATO, bao gồm cả khu vực gần Estonia.

Ông Voyger cho biết Moscow có thể đang tìm cách “mở rộng không gian hoạt động” bằng cách đối đầu với những bên ủng hộ của Ukraine ở các khu vực khác, bao gồm cả khu vực Baltic, Biển Đen và Moldova.

Ngân Hà (theo Newsweek)